Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-1-2018] Bất bình về việc cảnh sát bức hại các học viên Pháp Luân Công, người dân ở huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc đã thực hiện một bài phỏng vấn trên trang web Minh Huệ vào cuối năm ngoái. Trong bài phỏng vấn, họ kêu gọi cảnh sát thả bà Vương Thiệu Bình, người bị bắt trước đó tại thôn Tân Tập vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Nhiều dân làng lên tiếng kêu gọi thả bà Vương đã bị bắt giữ kể từ thời điểm đó cùng năm học viên Pháp Luân Công.

Các vụ bắt giữ bạo lực nhằm trả đũa những người dân lên tiếng

Ngày 9 tháng 12 năm 2017, trang web Minh Huệ đã đăng tải đoạn video ghi lại cuộc phỏng vấn.

Sau khi Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Xương Lê gửi ảnh chụp từ video cho các trưởng thôn, ba người dân và năm học viên đã bị bắt giữ. Ba người dân làng gồm ông Hạ Vĩnh Giang, Hạ Hi Đức và Lý Quốc Tinh. Năm học viên là Hạ Vĩnh Phương, Lý Ngạn Quân, Vương Tú Hoa, Lý Đông Vân và Trương Hợp Dân.

Cao Tiếp Lực, đội trưởng Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát huyện Xương Lê, đã dẫn hơn hai mươi cảnh sát đến trang trại nuôi lợn của ông Hạ Vĩnh Giang. Họ muốn biết ai đã quay video và gửi cho trang web Minh Huệ. Họ lục soát từng phòng và lấy đi máy in, giấy tờ, lịch và tuần báo Minh Huệ.

Sau đó, họ đến nhà ông Hạ Vĩnh Phương. Họ phá cửa và kéo ông ra ngoài. Cha của ông Hạ vừa mới qua đời ở tuổi 80. Mẹ của ông Hạ còn chưa nguôi ngoai nỗi đau sau cái chết của chồng lại càng thêm suy sụp khi cảnh sát xâm phạm nhà họ.

Cảnh sát cũng đột nhập vào nhà của ông Lý Ngạn Quân và cô Vương Tú Hoa, lục soát, tịch thu đồ đạc cá nhân của họ và bắt giữ họ.

Sau đó, cảnh sát tới gõ cửa nhà học viên Lý Đông Vân. Khi gia đình không mở cửa, họ đã trèo qua bức tường ngoài vườn để vào nhà và bắt giữ bà Lý.

Cao Tiếp Lực đi cùng các cảnh sát đến nhà ông Trương Hợp Dân ở thôn Tân Tập. Họ lừa ông mở cửa bằng cách nói rằng họ đang tìm bác sĩ thú y. Họ đã bắt ông Trương, tịch thu sách Đại Pháp và một hộp nhạc.

Cao cũng đã tìm cách lục soát nhà của mẹ ông Trương, nhưng lại bỏ cuộc vì sợ con chó của bà.

Học viên Lý Ngạn Quân đã được bảo lãnh tại ngoại. Học viên Lý Đông Vân được thả vì khám sức khoẻ không đạt yêu cầu.

Ba học viên còn lại vẫn đang bị giam giữ hình sự. Hai người trong số họ đang bị giam ở Trại tạm giam Xương Lê, người còn lại bị giam ở trại tạm giam Tần Hoàng Đảo.

Trong ba người dân làng, ông Lý Quốc Tinh bị huyết áp cao và được thả ra sau 12 ngày bị giam giữ. Hai người khác, ông Hạ Vĩnh Giang và ông Hạ Hi Đức vẫn đang bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/8/359413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/15/167597.html

Đăng ngày 24-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share