Bài của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-02-2018] Khi nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù Sa Dương ở tỉnh Hồ Bắc vào ngày 22 tháng 1 năm 2018, vợ ông Trương Nghị mới biết chồng bà đã bị tuyên án tám năm tù vì đức tin của ông.

Ngày 7 tháng 2 năm 2017, hai vợ chồng bà đang ở nhà thì bị năm viên cảnh sát đột nhập vào và còng tay. Cảnh sát lục soát nhà họ trước khi mang ông Trương tới Trại giam Tiểu Loan.

Đây không phải lần đầu ông Trương trở thành mục tiêu bị bắt vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Trung Cộng bức hại. Lần đầu ông bị bắt là năm 2003 và bị giam một tháng. Ông bị cưỡng bức lao động một năm vào năm 2006. Ngày 11 tháng 5 năm 2012, cảnh sát lại tìm cách bắt lại ông nhưng không thành.

Vợ ông Trương không được thông báo gì về phiên xử của ông sau lần bắt giữ gần nhất. Bà và con trai đã tới nhà tù vào ngày 5 tháng 2 năm 2018 nhưng chỉ được cho gặp ông Trương trong năm phút.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/12/360759.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/14/168034.html

Đăng ngày 19-2-2018; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share