Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-2-2018] Ba người trong một gia đình ở thành phố Lâm Thanh đã bị kết án tù trong vòng một năm vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Anh Khang Thọ Bác bị bắt giữ tại nhà vào ngày 9 tháng 6 năm 2015. Vài giờ sau đó công an đã quay lại nhà anh lục soát mà không có sự hiện diện của anh. Họ tịch thu đồ vật có giá trị của anh, bao gồm 10,000 nhân dân tệ tiền mặt. Sau đêm đó, họ quay lại lần thứ hai để tịch thu điện thoại di động của vợ anh. Cô được yêu cầu đến đón chồng vào ngày 30 tháng 6 năm 2015, nhưng đã bị bắt giữ ngay khi vừa bước vào đồn công an địa phương. Cô đã bị giam vài giờ trước khi được thả. Cha mẹ chồng của cô đã bị bắt giữ vài ngày sau đó. Ngày 23 tháng 11 năm 2016, chồng cô bị xét xử và kết án ba năm tù.

Năm 2017, cha mẹ anh Khang lại bị bắt giữ. Cha anh, ông Khang Tông Phong bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 2 năm 2017, sau khi bị tố giác vì dán thông tin về Pháp Luân Công nơi công cộng. Mẹ anh, bà Vị Phượng Cần bị bắt giữ hai ngày sau đó khi tìm cách giải thoát chồng. Con của ông Khang, anh Khang Thọ Cường bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 4 khi yêu cầu thả cha mẹ anh.

Cặp vợ chồng già đã ra toà vào ngày 11 tháng 8 và một phán quyết được đưa ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2017. Ông Khang bị kết án 2 năm tù và vợ ông bị kết án 11 tháng. Đơn kháng án của ông đến nay đã bị bác bỏ.

Bà Vị đã trở về nhà sau khi hết hạn tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/360527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167866.html

Đăng ngày 21-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share