Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-2-2018] Năm học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù với thời hạn từ 2 đến 4 năm. Bà Diêm Thục Phương, bà Chu Tú Liên, và bà Trương Học Anh đã bị kết án 4 năm tù vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Cô Dương Dương bị kết án 2 năm và bà Tương Khải bị kết án 3.5 năm. Các bản án của họ được đưa ra sau sáu tháng xét xử và sau 1.5 năm từ khi bị bắt giữ.

Năm học viên này nằm trong số 12 người bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2016 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở huyện An Đồ. Họ bị đưa ra xét xử vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 tại Toà án huyện An Đồ. Trong phiên xử, bà Diêm Thục Phương đã kể với toà về việc công an đã tra tấn bà ra sao. Tuy nhiên, các học viên khác đã từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào để phản đối phiên xử phi pháp. Hơn nữa, luật sư của bà Diêm không được phép vào phòng xử để biện hộ cho bà.

Việc bắt giữ họ là kết quả của một nỗ lực có tổ chức của công an thuộc Cục Công an tỉnh Cát Lâm, Sở công an Diên Biên và Sở công an Thông Hoá để ngăn các học viên từ Thông Hoá phân phát tài liệu Pháp Luân Công ở những khu vực khác. Theo lời bà Diêm, công an đã lôi bà hơn 100 mét trên mặt đất khi họ bắt giữ bà. Giày, vớ và quần của bà bị tuột ra. Sau đó bà bị còng tay và đưa vào xe công an.

Bà Chu Tú Liên bị ngất khi công an cố đưa bà vào một trại tạm giam. Bà được đưa trở lại đồn công an. Mặc dù huyết áp và nhịp tim của bà rất cao, cuối cùng bà vẫn bị đưa vào trại tạm giam Trường Lưu.

Sau đó bà bị chuyển đến Trại tẩy não Dương Ki vào ngày 13 tháng 5 và lại ngất đi vào ngày hôm sau trong lúc bị thẩm vấn. Tuy nhiên, nhân viên của trại tẩy não nghĩ rằng bà đang giả vờ, nên họ còng tay bà ra sau lưng và ném bà xuống sàn. Cho đến khi thấy bà bị co giật thì họ mới tháo còng tay. Sau đó bà bị chuyển đến trại tạm giam Diên Cát.

Con gái bà Chu, cô Dương Dương được bảo lãnh ra vào ngày 4 tháng 6 năm 2016. Khi hồ sơ của họ bị chuyển đến Diên Cát, cô Dương Dương bị công an Diên Cát gọi lên thẩm vấn và bị giam giữ tại Diên Cát từ ngày 12 tháng 1 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/1/360294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/2/9/167865.html

Đăng ngày 21-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share