Bài một ký giả Minh Huệ tại khu tự trị Nội Mông

[MINH HUỆ 04-08-2009] Đội thứ ba của Trại Lao động cưỡng bức nữ khu tự trị Nội Mông đã giam bất hợp pháp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Từ năm 2008, nhiều học viên nơi này đã phát bệnh áp huyết cao, tim đập không đều, buồn ói, đau ngực, nôn, và xỉu, và một số thậm chí bị mắc bệnh giai đoạn cuối. Vì điều đó, toàn nhóm học viên nơi này tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi.

Hai đội trưởng hiện nay, Thường Hồng và Hoàng Húc Hồng (cả hai đã bị đưa lên danh sách những kẻ bức hại trên trang Minh Huệ), đã gia tăng sự bức hại. Hai lính canh nam, những kẻ luôn mang theo bên mình các còng tay, đã trợ giúp. Các học viên bị nhốt trong một căn phòng và phải xem một băng hình thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp. Đến một lúc, học viên bà Lý Quế Vân bị đau ngực và ói mửa và muốn đi ra ngoài phòng để có một ít không khí trong lành, nhưng bà không được phép và phải ở lại trong phòng.

Các học viên cũng bị buộc tham gia một ‘khóa’ học dạy bởi chỉ huỷ của bộ phận điều hành, Viên Mông Cầm. Trong khóa học, Viên nói đủ thứ điều vô lý với một cuốn sách dày trong tay y thị thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp và ghi chép các chính sách và phương pháp dùng bởi các chính quyền khu tự trị Nội Mông để đàn áp Pháp Luân Công.

Khi các học viên chị Lương Lệ Phân, Khang Đông Thanh, và Triệu Yến đứng lên để ngừng mụ lại, họ bị hai lính canh nhà tù còng tay và giam trong các phòng biệt giam.

Hơn nữa, Viên Mông Cầm sốc điện vào miệng và lưng chị Lương Lệ Phân bằng cây dùi cui điện. Chị Lương, 28 tuổi và rất ốm, đã giữ im lặng và không hợp tác với các chính quyền từ khi chị bị bắt. Trước khi chị bị gửi đi trại lao động cưỡng bức này, trước đó chị bị giam tại đội thứ chín của nhóm phân phối Bắc Kinh, cũng như tại Trại lao động cưỡng bức nữ khu tự trị Nội Mông thành phố Hoà Hạo, nơi này bà đã bị nhiều loại tra tấn, kể cả cấm ngủ, cấm dùng nhà cầu, và bị đánh bởi các tù nhân mà bị những tên lính canh xúi dục.

Tôn Cẩm Diễm, giám đốc Trại Lao động cưỡng bức thành phố Hoà Hạo khu tự trị Nội Mông: 86-471-5692968 (văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/4/205839.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/17/110094.html
Đăng ngày: 24-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share