Bài viết bởi một phóng viên Minh Huệ tại Nội Mông

[MINH HUỆ 4-8-2009] Đội ba của trại cưỡng bức lao động nữ Nội Mông đã bắt giữ bất hợp pháp học viên Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ năm 2008, nhiều học viên bị bức hại đã xuất hiện bệnh cao huyết áp, loạn nhịp tim, buồn nôn ói mửa, đau ngực, hay ngất xỉu, thậm chí là bị bệnh nguy kịch. Chính vì vậy, toàn thể học viên đã kháng nghị, yêu cầu được chữa bệnh.

Hai đội trưởng, Thường Hồng và Hoàng Húc Hồng ( cả hai đều có tên trên website Minh Huệ trong danh sách những kẻ bức hại tà ác) đã gia tăng bức hại. Hai lính canh nam luôn mang theo còng tay cũng góp sức trong việc bức hại các học viên.

Các học viên bị nhốt trong một căn phòng và bị ép xem băng video thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp. Vào một hôm, học viên cô Lý Quế Vân bị đau ngực , buồn nôn và muốn bước ra khỏi phòng để hít chút không khí trong lành, nhưng không được phép và vẫn phải ở lại phòng.

Các học viên đã bị buộc phải tham dự một“lớp học” giảng dạy bởi những kẻ cầm đầu của đội quản lý, Trường Viên Mông. Trong buổi dạy, Viên Mông đã nói những điều vô nghĩa với một quyển sách dày trên tay chứa đầy lời thóa mạ Pháp Luân Đại Pháp và đưa ra đường lối chính sách và phương pháp mà chính quyền Nội Mông sử dụng để bức hại Pháp Luân Công.

Khi học viên Lương Lệ Phân, Khang Đông Thanh, và Triệu Yến đứng lên để chấm dứt những gì đang diễn ra, họ đã bị trói tay bởi hai lính canh và bị giam vào phòng giam biệt lập.

Thêm vào đó, Trường Viên Mông đã dùng dùi cui điện để giật vào miệng và lưng cô Lương Lê Phân. Cô Lương, 28 tuôi , yếu ớt vẫn im lặng, và không hợp tác với chính quyền kể từ khi cô bị bắt giữ. Trước khi bị đưa tới trại cưỡng bức lao động này, cô đã bị giam giữ tại đội chín của đơn vị vận chuyển Bắc Kinh, cũng như tại trại cưỡng bức lao động nữ thành phố Hô Hòa của Nội Mông, nơi cô đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm cả bị cấm ngủ, không được phép sử dụng nhà vệ sinh, và bị đánh đập bởi những kẻ ở tù bị kích động bởi lính canh.

Tôn Cẩm Diễn, kẻ chỉ huy của trại cưỡng bức lao động thành phố Hô Hòa thuộc Nội Mông: 86-471-5692968 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/4/205839.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/17/110094.html
Đăng ngày: 19-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share