[MINH HUỆ 8-8-2009] Vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 8 năm 2009, Ủy ban chính trị và tư pháp của ĐCSTQ, dưới sự chỉ đạo của Phòng 610 tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, đã xét xử bất hợp pháp các học viên Phương Thự Quang, Thôi Quế Liên, Triệu Ngọc Hoa và Tiết Kỳ Thúy tại tòa án quận Thành Quan.

Ông Phương Thự Quang, bà Thôi Quế Liên, bà Triệu Ngọc Hoa và bà Tiết Kỳ Thúy đã bị giam tại nhà tù số một ở Lan Châu từ tháng 8 năm 2008. Họ đã từng bị xét xử trước đó một lần ở cùng nơi đó vào ngày 29 tháng 12 năm 2008. Năm tháng sau, họ bị tuyên án, nhưng bản án của họ đã không được công bố. Gần đây, tòa án muốn xét xử lại, và với lý do rằng “tình tiết không rõ ràng và thiếu bằng chứng”.

Trong quá trình xét xử, ông Phương Thự Quang, bà Thôi Quế Liên, bà Triệu Ngọc Hoa đã bị còng tay và chân. Cả ba đều bị sụt cân, mặt họ trông nhợt nhạt và hốc hác. Các học viên đã phủ nhận cả hai lời buộc tội và cái gọi là ” bằng chứng”. Họ cũng giải thích rằng tập luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật.

Hôm đó trời mưa. Mặc dù nhiệt độ đã giảm xuống, nhiều học viên Pháp Luân Công đã chờ ở ngoài phòng xử án. Chính quyền đã bố trí nhiều viên chức cảnh sát và mật vụ đứng ở trong và ngoài phòng xử án, Thình lình, điện tại phòng xử bị mất khiến cho không khí hỗn loạn.

Không bản án nào được công bố sau phiên xử.

Thủ phạm:

Trương Hiểu Lan, phó thư ký Ủy ban Tư pháp và Chính trị của ĐCSTQ tại tỉnh Cam Túc.

Đổng Kiến Dân, phó thư ký Ủy ban Tư pháp và Chính trị của ĐCSTQ tại thành phố Lan Châu.

Đoạn Uyển Trữ, ủy viên công tố quận Thành Quan.

Lưu Bảo Sâm, thẩm phán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/8/206097.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/19/110148.html
Đăng ngày 21-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share