Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-11-2017] Lời Ban biên tập: Trong văn hóa phương Tây và phương Đông, nguyên lý thiện ác hữu báo – tức là con người ta cuối cùng đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, được chấp nhận rộng rãi. Giáo lý cơ bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Vũ trụ sẽ ban thưởng cho những ai hành động phù hợp với nguyên lý này, trong khi đó những hành vi như đánh đập, tra tấn, và giết người sẽ gặp quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Các bài viết như bài viết này mong muốn từ bi nhắc nhở nguyên lý này tới những ai đang làm điều sai trái. Mặc dù nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ là làm “theo mệnh lệnh,” nhưng Lý phổ quát này là áp dụng với tất cả mọi người và họ cũng không ngoại lệ, họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những việc làm của mình và chỉ có bằng cách hoàn toàn chấm dứt hành vi sai trái của mình mới có thể khỏi bị trừng phạt.

Trong ba năm khi Đinh Nguyên Nguyên, chủ tịch Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương còn tại chức, ông ta đã bức hại 125 học viên Pháp Luân Công, kết án tù phi pháp ba người và chuyển tám người đến các trại lao động cưỡng bức.

Năm nay, Đinh đã qua đời ở tuổi 56 vì bị ung thư và được cho là bị đột tử khi nghỉ ngơi trong phòng làm việc.

Phương Duyên Mô, trưởng Phòng 610 và phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Bình Giang, đã tham gia bức hại 548 học viên trong hơn 10 năm qua. Ông ta bị chẩn đoán ung thư trực tràng và nhập viện trong năm ngoái.

Một số người hành ác từng giữ chức bí thư hoặc phó bí thư khác nêu tên dưới đây cũng được cho là gặp quả báo vì tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công:

Từ Giáo Phàm, lúc còn tại chức bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, đã tham gia bức hại 56 học viên Pháp Luân Công. Ông ta bị lên cơn đau tim và đã phải phẫu thuật.

Từ Đông Hải, từng là Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bình Giang, cũng tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Sau đó ông ta được chẩn đoán bị mắc ung thư phổi.

Hà Tú Kỳ, từng giữ chức Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bình Giang, qua đời vì ung thư ở tuổi 59.

Tăng Bình Nguyên, trong hai năm là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Bình Giang đã bức hại 68 học viên Pháp Luân Công. Ông ta bị mắc bệnh tim.

Chu Hổ Quang, hiện đang giữ chức bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Khi còn là Bí thư đảng của Mai Tiên, ông ta đã bức hại 120 học viên. Hiện ông ta đang bị báo ứng với bệnh ung thư.

Đường Thành Cơ, vốn là viện trưởng tòa án, từng tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Tháng Hai năm nay, ông ta đột nhiên bị nhồi máu cơ tim và tư vong ở tuổi 42.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/5/356352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/18/166439.html

Đăng ngày 15-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share