Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 16-4-2015] Tương Hồng Lượng đã nhảy từ đỉnh của một tòa tháp chùa cao 108 m vào ngày 31 tháng 3 năm 2015. Gần một tiếng đồng hồ sau, ông ta đã chết ở bệnh viện. Chùa Wenfeng nằm ở công viên công cộng ở thành phố Nghi Hưng, gần thành phố Vô Tích nơi ông làm việc.

Tương là Phó Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) địa phương và là người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Là người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật, ông ta chịu trách nhiệm thi hành những chính sách của Đảng để bức hại Pháp Luân Công.

ad35c7c3e3a1c8201136d395608caa65.jpg

Tương Hồng Lượng nằm trên nền của chùa Wenfeng ở Lâm viên Long Bối Sơn, Nghi Hưng, Giang Tô (ảnh trên internet)

Tương được bổ nhiệm vị trí gần đây nhất của ông vào tháng 3 năm 2014. Theo báo cáo của trang web Minh Huệ, Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở thành phố Vô Tích đã bắt giữ ít nhất 18 học viên Pháp Luân Công vào năm 2014. Các học viên này đã bị bức hại bằng nhiều cách bao gồm cầm tù, lục soát nhà cửa, kết án tù và tẩy não.

Một cuộc truy quét các học viên Pháp Luân Công đã diễn ra vào sang ngày 25 tháng 3 năm 2015 ở Công viên Huệ Sơn ở thành phố Vô Tích. Mười mấy học viên đã bị bắt giữ. Vụ tự tử của Tương xảy ra chưa đầy một tuần sau đó. Tương có mặt trong một cuộc họp báo ở thành phố Vô Tích vào trước ngày ông ta nhảy lầu. Ngồi ở hàng ghế đầu, ông ta không có vẻ gì bất thường.

Tuyên truyền của ĐCSTQ thường quy chụp các vụ tự tử của các quan chức ĐCSTQ là vì trầm cảm hay bệnh tâm thần. Trường hợp của Tương cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, lý do thực sự của việc ông ta tự tử vẫn chưa được biết. Người dân nói rằng có khả năng ông ta nhận quả báo, theo tín ngưỡng truyền thống Trung Quốc, vì đã hãm hại nhiều học viên Pháp Luân Công và gia đình của họ.

Vào tháng 4 năm 2014, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng 54 quan chức ĐCSTQ đã chết vì “nguyên nhân không tự nhiên” kể từ năm 2013. Trong số đó, hơn 40% là tự tử. 12 quan chức cấp cao của Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã qua đời.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/16/149746.html

Đăng ngày 03-02-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share