Tiếp thep phần 1

[MINH HUỆ 26-1-2016] Mười bảy quan chức cấp bộ trực tiếp tham gia vào bức hại Pháp Luân Công đã bị điều tra về tội tham nhũng. Một ví dụ điển hình là Lý Đông Sinh, cựu giám đốc “Phòng 610” và là Thứ trưởng Bộ Công an.

Được bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng 610 khi tổ chức này được thành lập vào năm 1999, Lý cũng là Phó Giám đốc của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Trong vai trò đó, ông ta phụ trách chiến dịch tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Pháp Luân Công trên phạm vi cả nước để thu hút sự ủng hộ của công chúng cho chiến dịch nhổ tận gốc môn tu luyện tâm linh này. Tháng 10 năm 2009, Chu Vĩnh Khang đã bổ nhiệm ông ta làm Thứ trưởng Bộ Công an phụ trách Phòng 610.

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, các cơ quan thông tấn báo chí của Trung Quốc đã đưa tin Lý đã bị điều tra về các hành vi sai trái. Ngày 12 tháng 1 năm 2016, Lý bị kết án 15 năm tù giam và không kháng cáo tại tòa.

Ở cấp tỉnh, 84 quan chức cấp cao tích cực thưc hiện chính sách bức hại đã bị điều tra. Những con hổ rớt đài này phân bố rải rác ở khắp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngoại trừ Tây Tạng và Khu tự trị Tân Cương (hình 1). Hắc Long Giang là tỉnh có số quan chức bị điều tra đông nhất với tổng số 9 người.

328022cf13f5025b38e8418923f84688.jpg

S phân bố các quan chức bị ngã ngựa đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một ví dụ, Quách Hữu Minh, Phó Chủ tịch tỉnh Hồ Bắc, sự nghiệp của ông ta thăng tiến bằng cách tích cực tham gia vào cuộc bức hại. Ngày 9 tháng 12 năm 2015, ông ta đã bị kết án 15 năm tù vì tội hối lộ.

Việc Quách ngã ngựa có liên quan chặt chẽ tới những hoạt động mà ông ta đã làm khi còn làm thị trưởng thành phố Nghi Xương, một thành phố ở tỉnh Hồ Bắc. Tháng 3 năm 2004, Quách đã công bố một bản báo cáo trên một tờ báo nhà nước ở Nghi Xương, cam kết rằng sẽ thực hiện các biện pháp đối với các học viên Pháp Luân Công ở địa phương.

Các học viên ở Nghi Xương đã phải chịu đựng rất nhiều thống khổ dưới sự đàn áp tàn bạo của chính quyền trong nhiệm kỳ của Quách. Số liệu tổng hợp của thành phố cho thấy có ít nhất 7 trường hợp bị chết, một số học viên bị tra tấn, bị thương, tàn tật, hoặc bị tra tấn đến mất trí trong khi bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/26/-3–322648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155376.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share