Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-9-2017] Bảy học viên Pháp Luân Công huyện Lan Tây, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang bị gọi ra hầu tòa khẩn cấp vào ngày 13 tháng 6 năm 2017 và bị kết án tù vào 26 tháng 6.

Ông Hoàng Lập Thành bị kết án với thời hạn 3.5 năm tù và bị phạt tiền 5.000 nhân dân tệ. Sáu học viên khác bị kết án 6 tháng tù và một năm án treo, phạt tiền với mức 1.000 nhân dân tệ.

Ông Hoàng đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Phúc thẩm Thành phố Tuy Hóa.

Bắt giữ và truy tố

Tám học viên Pháp Luân Công đã bị báo cảnh sát và bị cảnh sát Đồn Cảnh sát Thị trấn Trường Giang bắt giữ vì phát tặng tài liệu về Pháp Luân Công tại thị trấn Trường Giang vào ngày 5 tháng 1 năm 2017.

Ông Hoàng Lập Thành bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Huyện Lan Tây trong khi bảy học viên khác được xét xử tại ngoại. Bảy học viên này sau đó đã liên tục bị cảnh sát triệu tập tới sở cảnh sát để thẩm vấn. Khi việc này tiếp diễn, học viên Trương Á Kiệt không tác với cảnh sát nữa.

Ngày 10 tháng 4 năm 2017, Sử Hiểu Đông, Giám đốc Viện kiểm sát Huyện Lan Tây đã chính thức truy tố các học viên tại Tòa án Huyện Lan Tây.

Xét xử phi pháp

Gia đình ông Hoàng Lập Thành đã thuê luật sư biện hộ cho ông. Để ngăn luật sư bảo chữa cho các học viên, tòa án đã vội vàng triệu tập bảy học viên tới phiên xét xử vào sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017. Riêng ông Trương Á Kiệt không được triệu tập.

Luật sư của ông Hoàng không được thông báo trước nên không có mặt tại phiên xét xử cùng thân chủ của mình. Gia đình ông Hoàng lập tức viết đơn kiến nghị đề nghị hoãn lại phiên xét xử nhưng các cán bộ tòa án không hề có phản hồi nào. Gia đình ông cũng hỏi tòa và thẩm phán vì sao không báo trước cho họ theo quy định của pháp luật. Thẩm phán Dương Hải Đào trả lời: “Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thông báo.”

Ông Hoàng đã không nhận tội trong phiên xét xử và buộc phải tự biện hộ cho bản thân. Ông liên tục bị cán bộ tòa án ngắt lời. Công tố viên đã đề nghị kết án cả bảy học viên thời hạn một năm tù. Thẩm phán cho biết phán quyết sẽ được công bố trong vòng 10 ngày.

Ban hành phán quyết

Ngày 26 tháng 6 năm 2017, các học viên đã được gọi ra tòa để nghe phán quyết mà không có sự hiện diện của luật sư bào chữa.

Luật sư của ông Hoàng Lập Thành đã đến gặp ông Hoàng tại trại tạm giam để chuẩn bị sẵn sàng ra tòa cùng thân chủ. Tuy nhiên, các cán bộ tòa án đã không cho phép ông Hoàng cũng như luật sư của ông xuất hiện trước tòa. Thẩm phán chất vấn ai là người đã thông báo cho luật sư của ông Hoàng.

Các bên liên quan tới vụ việc:

  • Trương Văn Toàn (张文泉): Thẩm phán Tòa án Phúc thẩm Thành phố Tuy Hóa: +86-455-8316869.
  • Dương Hải Đào (杨海涛): Thẩm phán Tòa án Huyện Lan Tây: +86-18697082853
  • Dương Chí Phong (杨志峰): Thẩm phán Tòa án Huyện Lan Tây: +86-13089937000
  • Sử Hiểu Đông (史晓东): Giám đốc, Phòng Truy tố, Viện Kiểm sát Huyện Lan Tây: +86-13284052222, +86-15344557755

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/2/353260.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/19/165465.html

Đăng ngày 7-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share