[MINH HUỆ 19–07–2009] Tối ngày 18 tháng 7 năm 2009, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun, đến từ Hoa Kỳ, đã hoàn thành buổi biểu diễn cuối cùng tại nhà hát Orfeo Suderdomo ở Cordoba, Argentina giữa những tràng pháo tay lớn và sự tán thưởng rất cao của khán giả.

2009-7-19-argentinashenyun718-02--ss.jpg
Khán giả ở Cordoba

2009-7-19-argentinashenyun718-01--ss.jpg

Trong nhà hát, khán giả cảm động sâu sắc bởi nghệ thuật biên đạo múa đầy sáng tạo và độc nhất vô nhị, giai điệu nhẹ nhàng của chiếc đàn nhị và những phông nền đầy sức sống. Họ vỗ tay tán thưởng và tung hô vui mừng vì các nghệ sĩ đáp lại đối với tràng pháo tay mời các nghệ sĩ ra một lần nữa.

Việc ghé thăm thành phố Buenos Aires, Thành phố Santiago – thủ đô của Chi Lê , và thành phố văn hoá nổi tiếng Cordoba ở Argentina, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã mang tới cho người dân Nam Mỹ “chương trình biểu diễn đỉnh cao trên thế giới”, trình diễn tổng cộng có 16 buổi biểu diễn trong chuyến lưu diễn đầu tiên của Shen Yun tới lục địa này.

2009-7-19-argentinashenyun718-03--ss.jpg
Bà Trịnh (người đầu tiên, ở bên phải): Rất hay. Mọi thứ đều là ở hạng nhất!

Ông Trịnh sống ở Argentina được 10 năm, và hiện đang quản lý một cửa tiệm ở khu chợ. Ông nghĩ toàn bộ buổi biểu diễn thật xuất sắc, gồm cả âm nhạc, múa vũ, y phục và phông nền.

Toàn bộ buổi biểu diễn đều thật xuất sắc! Tôi rất hạnh phúc có thể đến xem được một buổi biểu diễn như vậy ở nơi đây”. Bà Trịnh đã nói trong nước mắt. Bà nói tiếp, “Buổi biểu diễn rất hay. Thiết kế hạng nhất! Mọi thứ đều là ở hạng nhất!”

Không dễ để xem được một buổi biểu diễn xuất sắc như thế này ở hải ngoại”, bà nói. Bà cũng nói rằng vợ chồng bà đã nhìn thấy mục quảng cáo của buổi biểu diễn và được nghe về nó từ những người bạn, nhưng hai vợ chồng đã quyết định đến xem chỉ sau khi đã xem qua trang web ở trên mạng Internet. Ngày hôm đó họ đã đóng của hàng sớm để chắc chắn sẽ đến kịp giờ để xem buổi biểu diễn. Bà nói, “Nó rất đáng giá. Chúng tôi rất hạnh phúc, và chúng tôi không thể diễn tả bằng lời những cảm giác của mình.[Buổi biểu diễn] rất cảm động. Thật rất khó để xem được một buổi biểu diễn thế này, thậm chí cả ở Trung Quốc”. Họ nói họ sẽ chia sẻ những cảm xúc của mình về Shen Yun với các thành viên trong gia đình và bạn bè của họ ở Trung Quốc Đại Lục.

Nhạc công: Âm nhạc này đem lại cho người ta một niềm hy vọng, một sự ngóng chờ

2009-7-19-argentinashenyun718-04--ss.jpg
Nhạc công, anh Martin Rodriguez, nói rằng buổi biểu diễn biểu thị ý nghĩa của vẻ đẹp mà không thể diễn tả bằng lời

Nhạc công Martin Rodriguez nói, “Buổi biểu diễn rất hay, xuất sắc, rất tự nhiên và tươi sáng. Tất cả các tiết mục đều rất đẹp. Là một nhạc công, tôi thích âm nhạc trong tiết mục “Những người đánh trồng Triều Đường”. Nó rất cảm động, tràn đầy sinh lực! Nhịp điệu rất chính xác! Một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời”.

Về phần âm nhạc suốt buổi biểu diễn, Anh Rodruguez bình luận, “Rất tốt, rất đẹp, rất hay. Thậm chí khi các bạn diễn tả nỗi buồn, bóng tối, âm nhạc này vẫn có thể mang đến cho người ta một niềm hy vọng, một sự mong chờ”.

Nghệ sĩ Piano: Tôi không nghĩ rằng âm nhạc cổ điển Trung Quốc lại có một tiêu chuẩn cao đến như vậy

2009-7-19-argentinashenyun718-05--ss.jpg
Nghệ sĩ Piano Carlos Ciallella cho biết rằng đó là một chương trình biểu diễn rất quý giá

Juan Carlos Ciallella, nghệ sĩ Piano đã đến xem buổi biểu diễn cùng các đồng nghiệp và những người bạn trong ngành nghệ thuật của ông. Ông nói, “Tôi đã không nghĩ rằng âm nhạc cổ điển Trung Quốc lại có tiêu chuẩn cao như vậy. Tôi thực sự bị bất ngờ. Khi tôi nghe loại âm nhạc này tôi cảm thấy rất hồi hộp. Thực sự tốt là một đoàn giống như Shen Yun có thể tới đây, truyền cho chúng tôi văn hoá và âm nhạc cổ điển Trung Quốc. Là một nhạc công, tôi thấy đây là một buổi biểu diễn rất đáng giá, và nó mang lại cho tôi rất nhiều nguồn cảm hứng. Tôi có cùng những lời bình luận đối với các điệu múa vũ và lời của các bài hát, chúng khiến cho âm nhạc chiếu ra những ánh sáng chói lọi rực rỡ, rung động đến tận tâm hồn của người ta”.

Ông nói, “Các điệu múa vũ đẹp đúng nghĩa như nó vốn có. Với tôi, chúng rất ấn tượng và nhiều điệu múa trong các nền văn hoá khác có vẻ như đều có nguồn gốc từ các điệu múa vũ Trung Quốc. Tôi nghĩ rất tốt để phát triển và làm hùng mạnh một nền văn hoá theo cách này, và chia sẻ nó với những nền văn hoá khác. Tôi rất hy vọng rằng Shen Yun sẽ thường xuyên đến và biểu diễn tại Argentina. Tôi đã xem đủ các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ gọi là nổi tiếng. Cái mà chúng tôi muốn là nghệ thuật chân chính”.

Kiến trúc sư tán dương Shen Yun trong nước mắt: Shen Yun là một bài ca của cuộc đời

2009-7-19-argentinashenyun718-06--ss.jpg
Kiến trúc sư Nestor Invernon (bên phải) nói rằng Shen Yun là nghệ thuật chân chính

Kiến trúc sư Nestor Invernon đã xem buổi biểu diễn với sự xúc động. Ông nói trong nước mắt, “Tôi rất yêu thích buổi biểu diễn này, Nó rất cảm động. Bạn có thể thấy trong mắt tôi tràn đầy nước mắt”.

Nó rất cảm động. Cả âm nhạc lẫn các bài múa vũ, đặc biệt là câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại. Nhưng thế giới đang cố gắng làm ra vẻ như không biết đến sự tồn tại của cuộc bức hại này”.

Ông ca ngợi buổi biểu diễn từ đáy lòng mình, “Toàn bộ buổi biểu diễn, mọi thứ, mọi thứ thật xuất sắc”. “Buổi biểu diễn này dường như đã hoà tan mọi tế bào trong cơ thể tôi, và tôi cảm thấy tất cả các cơ quan trong cơ thể của tôi, những gì mà bạn nhìn thấy, những gì mà bạn nghe thấy, những mối xúc cảm và tâm hồn, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ trong buổi biểu diễn thật hoàn hảo”. “Mỗi ý nghĩa, mỗi nội dung của buổi biểu diễn đã ghi sâu vào tâm trí của tôi”.

Tôi cảm thấy Shen Yun là một bài ca của cuộc đời”, ông Invernon xúc động nói, “Toàn bộ buổi biểu diễn rất hay và có nhiều ý nghĩa rất sâu xa. Đó là nghệ thuật chân chính”.

Vũ công: Đây là một buổi biểu diễn mà có thể làm hoàn thiện thế giới của bạn!

2009-7-19-argentinashenyun718-07--ss.jpg
Vũ công Alena (bên phải)

Vũ công Alena nói, “Chúng tôi đến xem và học hỏi từ những điệu múa vũ cổ điển Trung Quốc, để hiểu hơn về Trung Quốc. Chúng tôi không ngại phải tốn tiền hay phải đi xa để tới đây; chúng tôi thực sự muốn hiểu nhiều hơn về văn hoá Trung Quốc”.

Cô Alena nói, “Mỗi biên đạo múa và sự thực hiện đều rất tỉ mỉ kỹ càng, gồm có từng cử động, từng điểm dừng, từng màu sắc và từng cái liếc nhìn, đặc biệt màu sắc của trang phục rất phù hợp với chủ đề của tiết mục biểu diễn. Toàn bộ buổi biểu diễn, toàn bộ sân khấu và tất cả các diễn viên như là một cơ thể, và mỗi bộ phận của cơ thể đó cũng độc lập và đều có những động tác của riêng chúng. Thật là hết sức ngạc nhiên!

Cô nói thêm, “Buổi biểu diễn này không phải là buổi biểu diễn của các kỹ xảo, mà là một buổi biểu diễn vượt qua một sự hiểu biết về tâm linh đối với con người thông qua múa vũ và âm nhạc. Đó không phải là một cái gì đó vật chất, mà là tinh thần và văn hoá. Đây là thứ đã cuốn hút mọi người“.

Giám đốc Mỹ Thuật: Những điểm cao nhất cho Shen Yun

2009-7-19-argentinashenyun718-08--ss.jpg
Giám đốc Mỹ Thuật ông Mariano nói rằng buổi biểu diễn này thật không thể nào quên được

Giám đốc Mỹ Thuật ông Mariano đã được mời tới xem buổi biểu diễn, buổi biểu diễn mà ông đã cho là không thể nào quên được. Ông nói, “Tôi thích những cử động nhanh nhẹn lẹ làng của các vũ công Shen Yun, rất phong phú, nhiều màu sắc. Buổi biểu diễn này rất hay, rất ngoạn mục. Thật là vinh dự cho những con người ở nơi đây rằng Shen Yun có thể đến để biểu diễn tại thành phố Cordoba này”.

Tôi thích mọi thứ, sự trình diễn của các vũ công, sự phối hợp giữa họ, âm nhạc và chất giọng của các nghệ sĩ; mọi thứ thật xuất sắc, rất, rất đẹp”. “Nếu như chúng tôi được phép cho điểm với thang điểm từ 1 đến 10, tôi sẽ chấm cho buổi biểu diễn này điểm 10! Tôi nhất định sẽ giới thiệu buổi biểu diễn này cho mọi người”.

Giáo sư Mỹ Thuật: Tôi sẽ giới thiệu Shen Yun cho tất cả sinh viên trên khắp đất nước

Ông Carlos Del Corro la một giáo sư đến từ một Học viện Mỹ Thuật ở Cordoba, ông đã dạy vẽ và nghệ thuật điêu khắc được 27 năm. Ông nói sau buổi biểu diễn trong sự xúc động mạnh, “Tôi nhìn thấy ở buổi biểu diễn này sự hồi sinh của nền nghệ thuật cổ điển. Chúng ta đang ở trong một thời đại mà chỉ có toàn những hành động thô bỉ và tiền bạc là được đặt trên tất cả các tiêu chuẩn. Những tiêu chuẩn lẽ ra phải được đặt trên các lợi ích vật chất. Đối với tôi, tôi đã nhìn thấy một cách rõ ràng/minh bạch trong buổi biểu diễn này rằng các tiêu chuẩn đang được bảo tồn. Điều này rất đặc biệt!

Thật hết sức ngạc nhiên! Một cảm nhận sâu sắc”. Ông Carlos Del Corro nói tiếp, “Tôi là một nghệ sĩ và tôi thực sự sửng sốt về việc màu sắc được pha trộn và kết hợp mới thật hoàn hảo làm sao. Tôi cảm thấy sức mạnh phi thường của buổi biểu diễn Shen Yun có thể giúp ích cho những người trẻ tuổi”. Là một giáo sư, ông Carlos Del Corro cho biết Shen Yun nên được thông báo tới tất cả các sinh viên trên khắp cả nước. “Tôi sẽ giới thiệu buổi biểu diễn không chỉ cho những sinh viên của tôi, mà cho tất cả những sinh viên trên khắp đất nước, đặc biệt là những sinh viên trong ngành nghệ thuật, để các em sẽ có thể hiểu về văn hóa đông phương về phương diện tinh thần”.

Khi đề cập đến điệu múa vũ “Thiện và Chân”, Giáo sư Carlos Del Corro cho biết, “Tôi nghĩ đây là điểm chủ đạo của buổi biểu diễn. Tôi cho rằng về bề mặt của Thiện và Chân, nhân loại nên tiếp thu hoàn toàn, để có được một tương lai tốt đẹp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/19/204861.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/27/109528.html
Đăng ngày: 28-07-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share