Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-5-2017] Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đã không chừa một ai, và nhiều học viên Pháp Luân Công lớn tuổi đã phải chịu đựng nhiều đau khổ to lớn.

Ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bà Trương Thành Quân, 78 tuổi, đã được thả ra vào ngày 17 tháng 2 năm 2017, sau ba năm bị cầm tù.

Ông Mã Thụy Điền, 73 tuổi, đang thụ án 8,5 năm tù tại Nhà tù Số 1 Thẩm Dương. Ông gần như bị mù do bị ngược đãi trong tù.

Bà Đinh Bắc Hoa, 76 tuổi, đã bị kết án bốn năm tù sau khi bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Bà đã được thả vào ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Bà Tần Thục Lan, 69 tuổi, bị kết án bốn năm tù và bị chuyển đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 3 năm 2017.

Bà Vương Vệ Chân, gần 70 tuổi, bị giam tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh, thời hạn giam của bà vẫn đang được điều tra.

Bà Lôi Quang Hoa, 71 tuổi, vẫn đang ở trong một trại tạm giam địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/21/348519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/5/31/164061.html

Đăng ngày 7-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share