Bài viết của các Phóng viên Minh Huệ tại Châu Âu

[MINH HUỆ 23-4-2017] Để kỷ niệm 18 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25-4 tại Bắc Kinh, các học viên Pháp Luân Công tại Đức, Thụy Điển và Thụy Sỹ đã tổ chức các sự kiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc.

Kháng nghị tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich, Đức

1f69e5e9471a388baeb6f24d2daf8dac.jpg
Các học viên luyện công tập thể trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich

Ngày 23 tháng 4 năm 2017, các học viên tổ chức kháng nghị ôn hòa phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Munich. Các học viên từ Bavaria đã giương biểu ngữ và bảng thông tin kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, đặc biệt là việc Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ phục vụ các ca ghép tạng.

f299ac195e006739dc7dc9573325a679.jpg
Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo kéo dài 18 năm tại Trung Quốc

Kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc và vận động ký tên thỉnh nguyện tại Thụy Điển

Ngày 22 tháng 4 năm 2017, các học viên tại Thụy Điển đã tổ chức một loạt các sự kiện tại Stockholm.

Buổi sáng, các học viên tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc, biểu diễn các bài công pháp, đọc bức thư gửi nhân viên đại sứ quán và trò chuyện với người qua đường về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

6579778908698e772ce7548ed1af18c3.jpg
Các học viên tại Thụy Điển kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc

Buổi chiều sự kiện diễn ra tại quảng trường Mynttorget nhộn nhịp gần Cung điện Hoàng gia. Các học viên đã dựng biểu ngữ, các bảng trưng bày và quầy thông tin nhằm tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức của cộng đồng về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng đang diễn ra tại Trung Quốc.

78c4b1aff21011e283b68f2a4a4a43c9.jpg

45a3df6abbc8d7cbdd04c9930d99904b.jpg
Người qua đường ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc

Anh Martin và vợ là Anna nói không thể tin được là một cuộc bức hại tàn bạo như vậy vẫn tiếp diễn. Ông Martin thấy bất bình khi tội ác thu hoạch tạng và việc trộm cắp tạng lại xảy ra với những người khỏe mạnh, không làm hại ai và chỉ muốn trở thành những người tốt hơn.

Anna, một y tá, nhận xét về cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên: “Cuộc kháng nghị này có sức ảnh hưởng mạnh mẽ vì nó diễn ra một cách lặng lẽ và cao thượng.” Hai vợ chồng họ đã ký tên thỉnh nguyện và nói họ sẽ chia sẻ những điều này với bạn bè mình để nhiều người hơn nữa có thể hỗ trợ nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Luyện công tập thể và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Thụy Sỹ

Các học viên tại Thụy Sỹ đã biểu diễn các bài công pháp tại Vườn Hồng của thành phố Bern và tại khu vực hồ tại Zurich vào ngày 23 tháng 4. Họ cũng dựng các quầy thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại Trung Quốc.

35c97b1d1d23a86b083506c2c17be1d8.jpg

c58b8f12857a7dc21ee37a7457ce606b.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp và thu thập chữ ký thỉnh nguyện tại Vườn Hồng thành phố Bern.

Một phụ nữ cao tuổi bình luận 10.000 học viên tham gia thỉnh nguyện ngày 25-4-1999 ấy quả là can đảm vì họ hẳn là phải hiểu rất rõ về sự tàn bạo của chế độ cộng sản.

Sau khi xem các học viên biểu diễn các bài công pháp rên nền nhạc êm dịu, nhiều người còn tỏ ý muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Thông tin liên quan đến Sự kiện ngày 25-4-1999


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/23/346031.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/26/162983.html
Đăng ngày 2-5-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share