Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan, Đan Mạch, Ba Lan, Bồ Đào Nha và Đức

[MINH HUỆ 26-4-2017] Liên tiếp có các báo cáo khác về các hoạt động của học viên Pháp Luân Công trên khắp Châu Âu để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999. Các học viên nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 18 năm, đặc biệt là nạn giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng phục vụ các ca ghép tạng do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn.

Dưới đây là các sự kiện được tổ chức tại Bồ Đào Nha, Phần Lan, Đức, Đan Mạch và Bồ Đào Nha.

Nâng cao nhận thức thông qua phỏng vấn truyền hình ở Ba Lan

e887417fa4062834a0cfcc816aab5b68.jpg

Các học viên tại Ba Lan kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw ngày 23 tháng 4 năm 2017.

298541ba483f59c04f7e3e3e22beb018.jpg

Telewizja Polska TVP3, một kênh truyền hình của Ba Lan phỏng vấn một học viên.

Trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ba Lan, hai học viên Hoàng và Mateuszem Filipkowskim đã trả lời phỏng vấn của Kênh truyền hình Telewizja Polska TVP3 về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 15 tháng 4 cách đây 18 năm và cuộc bức hại tàn bạo sau đó của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công:

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung kháng nghị ôn hòa trên đường phố Bắc Kinh sau sự việc 50 học viên bị bắt giữ vô cớ ở thành phố phụ cận Thiên Tân.

10.000 học viên đã lặng lẽ rời đi vào cuối ngày sau cuộc gặp với Thủ tướng Chu Dung Cơ và được đảm bảo rằng các học viên bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân sẽ được thả.

Các báo cáo truyền thông trong và ngoài nước Trung Quốc đã ca ngợi sự kiện này là một trong những cuộc tụ tập lớn nhất và ôn hòa nhất trong lịch sử cận đại của Trung Quốc. Tuy nhiên, Lãnh đạo của ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã lệnh cho bộ máy tuyên truyền đưa tin sai lệch rằng cuộc tập trung đó không phải là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa mà là vụ “bao vây Trung Nam Hải”, khu phức hợp chính quyền trung ương. Chiến dịch tuyên truyền tệ hại này được sử dụng để khiến dư luận quay lưng với Pháp Luân Công và là cái cớ để phát động cuộc đàn áp tàn bạo vài tháng sau đó. Từ đó đến nay, cuộc bức hại này đã diễn ra gần 18 năm.

Với nỗ lực không ngừng của các học viên, người dân trên toàn thế giới đã dần minh bạch chân tướng về cuộc bức hại bất chấp tuyên truyên truyền vu khống của ĐCSTQ.

Đã có hơn 200.000 đơn tố cáo Giang Trạch dân vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, và hơn 2,23 triệu người ở 30 quốc gia và khu vực đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Nghị viện Châu Âu và Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua các Nghị quyết lên án việc ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch tạng sống từ các tù nhân lương tâm mà chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

Cả hai học viên đều kêu gọi chính phủ và người dân Ba Lan bày tỏ sự quan tâm và hỗ trợ nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công.

Cuộc phỏng vấn đã được phát sóng trong chương trình truyền hình tối cùng ngày.

Cuộc kháng nghị ôn hòa và vận động ký tên thỉnh nguyện tại Phần Lan

8bc9bc9499b9aecbd2233082d1466039.jpg

Các học viên tại Phần Lan biểu diễn các bài công pháp tại Lãnh sự quán Trung Quốc ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Cô Mã Tuyết Hồng, một học viên địa phương đã kêu gọi lập tức thả chị gái là Mã Tuyết Thanh, một luật sư thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Vì vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, cô Mã đã bị kết án 3.5 năm tù vào tháng 12 năm 2006 và đến ngày 15 tháng 3 năm 2017, Tòa án Phúc thẩm Đại Liên đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Một học viên khác, ông Ngô Chí Bình cũng kể lại việc sáu thành viên trong gia đình ông đã bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công tại Trung Quốc như thế nào.

a28145af2038e462afd5ce998c0cc653.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công tại Trung Quốc trong thời gian diễn ra sự kiện tại Phần Lan.

3f0546092461af0d7e219ec3fce9cceb.jpg

Các học viên ở miền Bắc nước Đức tổ chức một cuộc kháng nghị trong 18 tiếng đồng hồ trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Hamburg, Đức ngày 25 tháng 4 năm 2017.

91f39b78e5e4d0980324779a1e6d2b7f.jpg

Một học viên trò truyện với ba thanh niên trẻ tại thị trấn Copenhagen, Đan Mạch ngày 22 tháng 4 năm 2017.

b32c54d2b94e543f5e9801eaa1e29b0e.jpg

Người dân Bồ Đào Nha tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong thời gian diễn ra Triển lãm Thế giới Lisbon vào ngày 22-23 và ngày 25 tháng 4 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/26/346196.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/27/162993.html
Đăng ngày 30-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share