Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Romania

[MINH HUỆ 28-4-2016] Ngày 24 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Bucharest, Romania nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công diễn ra suốt 17 năm qua ở Trung Quốc. Hoạt động này nhằm kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra ở Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Các học viên Pháp Luân Công tại Romania đã đứng dưới mưa trước Đại sứ quán Trung Quốc, trưng biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang Trạch Dân, thủ phạm phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ra công lý.

f66543cd1b44e10d697601cf7c2c23fd.jpg
Các học viên ở Romania phản đối cuộc bức hại và kỷ niệm 17 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Trung Quốc.

Sau đó các học viên đã di chuyển sang khu vực gần lối vào Công viên Herăstrău, tại đây họ đã giảng chân tướng cho khách qua đường về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Nhiều vị khách đã dừng lại trong mưa và chăm chú đọc các tấm bảng trưng bày, cũng như ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ.

dabdadf71076fc74812d8a27affc7e07.jpg
Các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh để yêu cầu chính quyền trả tự do cho 45 học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân, một thành phố ở phía Đông của Bắc Kinh và cách đó khoảng 60 dặm.

Mặc dù 45 học viên đã được trả tự do trong ngày hôm đó, nhưng Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ra lệnh chiến dịch tấn công Pháp Luân Công trên toàn quốc ba tháng sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/6/156560.html

Đăng ngày 16-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share