Bài viết của Dung Pháp, phóng viên báo Minh Huệ ở Brussels, Bỉ

[MINH HUỆ 1-5-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Bỉ và Hà Lan đã tập trung ở Brussels vào ngày 27 tháng 4 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 25 tháng 4 lần thứ 17 ở Bắc Kinh.

Các học viên đã tổ chức một cuộc biểu tình trước phái đoàn Trung Quốc đến Liên minh châu Âu vào buổi sáng với các biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và thúc giục các quan chức Trung Quốc chấm dứt tuân theo chỉ đạo bức hại của Đảng cộng sản.

Cựu chủ tịch của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu, ông Henry Malosse và Giám đốc tổ chức Nhân quyền không biên giới, ông Willy Fautre đã tham dự sự kiện thứ hai trước Nghị viện châu Âu vào buổi chiều, bày tỏ sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

65072ee19917e0213208e13b28c2990e.jpg

d7f8f00ec5c756c10294f386933a28b1.jpg

1c51b501ccaca27ac7e7f8bc3fa512b3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phản đối trước phái đoàn Trung Quốc đến Liên minh châu Âu ở Bỉ và nói chuyện với người qua đường về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

163342a5325e4e8a847ad3d15d121016.jpg

Bà Bi, một học viên Pháp Luân Công tham gia, đã kể lại kinh nghiệm của mình khi tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

a3ad5ae786c7a53ab393c930c3c34375.jpg

dff6835a351bae93092ee1c82431f29e.jpg

8767aca37a29777f6d826b1491166163.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp và phát tờ rơi tại Nghị viện châu Âu vào buổi chiều.

576eaf1ba6636656825f9d0156205817.jpg

Ông Henry Malosse, cựu chủ tịch của Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu, bày tỏ sự ủng hộ của ông và kêu gọi EU sử dụng “tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường cứng rắn hơn” để gây áp lực với chính quyền cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

85520faf3447441eb09bcbce3afe0758.jpg

Ông Willy Fautre, Giám đốc tổ chức Nhân quyền không biên giới

Ông Willy Fautre, Giám đốc tổ chức Nhân quyền không biên giới phát biểu: “Thu hoạch nội tạng là một vấn đề rất, rất nghiêm trọng những năm qua và các học viên Pháp Luân Công là những nạn nhân chính trong tội ác đó”.

“Các học viên Pháp Luân Công là những người rất ôn hòa. Họ không sử dụng bạo lực và không kích động bạo lực”, ông Fautre nói thêm: “Họ đã tạo ra nhận thức lớn hơn ở những nơi mà họ tổ chức các hoạt động, gồm cả Trung Quốc và nhiều quốc gia khác”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/1/327393.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/2/156499.html

Đăng ngày 13-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share