Bài của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-1-2017] Từ cuối năm 2015, bà Triệu Nguyệt Cầm, một học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã trải qua ba phiên tòa xét xử. Phiên tòa thứ nhất kết thúc chỉ sau 30 phút vì những sai sót nghiêm trọng trong bằng chứng của công tố viên. Phiên tòa thứ hai bị tạm dừng chỉ sau chưa đầy 10 phút vì thiếu bằng chứng. Ngày 7 tháng 9 năm 2016, bà Triệu bị đưa ra xét xử lần thứ ba. Phiên tòa thứ ba lại một lần nữa bị tạm dừng chỉ sau chưa đến 10 phút do thiếu bằng chứng.

Thử thách bắt đầu

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, bà Triệu bị 12 viên chức mặc thường phục của Đội An ninh Nội địa thành phố Thiên Tân, Sở Cảnh sát Đường Cổ, Đồn Cảnh sát thành phố Hàng Châu cùng Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt bắt giữ ở nhà trọ của mình. Những viên chức đã lục soát nhà của bà Triệu mà không đưa ra bất kỳ giấy chứng minh và lệnh lục soát nào. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính sách tay, hai điện thoại di động, đồ trang sức, sổ ngân hàng, tiền mặt, chìa khóa và những đồ vật khác.

Bà Triệu bị đưa tới Trung tâm Tái tạo Thuốc Đường Cổ. Sau đó bà được chuyển tới Trại giam Số 1 Đường Cổ. Bà đã có triệu chứng của bệnh tật ở trong trại giam. Huyết áp của bà tăng tới 240mmHg. Ngày 5 tháng 3 năm 2015, bà Triệu được bảo lãnh cho tại ngoại để chờ xét xử.

Dưới áp lực của cảnh sát địa phương, chủ nhà trọ của bà Triệu ép bà phải chuyển đi nơi khác thuê nhà. Bà Triệu và chồng tạm thời phải ở với con trai của mình.

Ngày 30 tháng 4 năm 2015, năm viên chức của Sở Cảnh sát Đường Cổ và Đồn Cảnh sát Hướng Dương đã xông vào nhà con trai của bà Triệu. Họ lục soát từng phòng và đe dọa sẽ bắt bà Triệu một lần nữa nếu bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Các viên chức nói với bà Triệu rằng bà đang bị giám sát liên tục và nếu bà bị bắt một lần nữa, bà có thể sẽ bị phạt nặng hơn. Kể từ đó bà Triệu sống dưới sự giám sát của Đồn Cảnh sát Hướng Dương.

Ngày 7 tháng 12 năm 2015, Tòa án huyện Đường Cổ đưa bà Triệu ra xét xử. Công tố viên đưa ra bằng chứng không liên quan tới vụ việc của bà Triệu và phiên tòa kết thúc trong khoảng 30 phút.

Ngày 11 tháng 5 năm 2016, bà Triệu một lần nữa bị đưa ra xét xử. Phiên tòa bị hoãn lại trong 10 phút vì thiếu bằng chứng. Ngày 7 tháng 9 năm 2016, bà Triệu bị đưa ra xét xử lần thứ 3. Phiên tòa một lần nữa bị hoãn sau chưa đến 10 phút vì thiếu bằng chứng.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016, tòa án thông báo cho bà Triệu rằng thời gian bảo lãnh của bà đã kết thúc và bà cần viết đơn để tăng thêm thời gian.

Các vụ bắt giữ quy mô lớn

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, ngay trước cuộc họp thường niên của Đại hội Nhân dân Toàn Quốc và Hội nghị Cố vấn Chính Trị Nhân dân, các viên chức của Phòng 610 thành phố Thiên Tân và Đội An ninh Nội địa do Triệu Phi – Giám đốc Sở Cảnh sát Thiên Tân chỉ thị đã phát động chiến dịch bắt giữ số lượng lớn các học viên bao gồm cả bà Triệu.

Theo số liệu thống kê không chính thức của Minh Huệ net chỉ ra rằng 37 học viên và người nhà của họ bị bắt giữ và sách nhiễu giữa ngày 2 tháng 3 và ngày 4 tháng 3 năm 2015 trên tám huyện của Thiên Tân.

Theo nguồn tin từ bên trong hệ thống an ninh công cộng, ít nhất 60 học viên bị bắt giữ. 20 trong số học viên đó bị giam giữ và sau đó bị kết án chính thức và bảy học viên bị kết án tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/31/342483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162164.html
Đăng ngày 12-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share