Bài viết của Phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-02-2017] Theo thông tin tổng hợp từ trang Minghui.org, tháng 1 năm 2017 đã ghi nhận 137 trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kết án tù.

Trong 137 trường hợp này, 79 học viên bị kết án năm 2017 và 58 học viên bị kết án năm 2016. Có 240 học viên bị kết án trong dịp năm mới từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 1 năm 2017.

Do sự phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, nên số lượng các học viên bị kết án thường không thể được báo cáo kịp thời và không phải tất cả các thông tin đều sẵn có.

Bị kết án tù nặng vì tu luyện Pháp Luân Công

Các học viên bị kết án tù với thời hạn từ 6 tháng đến 15 năm, thời hạn tù trung bình là 3.8 năm.

Thôi Phượng Lan (崔凤兰), cán bộ Học viện Cảnh sát Vũ trang Cáp Nhĩ Tân tại Hắc Long Giang bị kết án 15 năm tù vì đã mua các đồ trang trí có in các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” (các nguyên tắc thực hành của Pháp Luân Công). Cô đã bị xử bí mật và gia đình không được thông báo.

Ba học viên khác cũng tại tỉnh này đã bị kết án từ 10 đến 12 năm tù. Một học viên khác, Vương Đức Thần (市苏坤)từ tỉnh Cam Túc cũng bị kết án 10 năm tù.

Gia đình và luật sư của ít nhất 11 học viên không được thông báo về phiên xét xử. Các học viên khác đã bị kết án mà không qua xét xử. Gia đình của một học viên đã bị Phòng 610 và phòngcảnh sát đe dọa không được thuê luật sư. Một luật sư khác ở tỉnh Quảng Đông đã bị đuổi ra khỏi phòng xử án và không thể tiếp tục đại diện cho học viên đó.

Phạt tiền và tống tiền

Chín học viên bị kết án cũng bị phạt tiền tổng cộng là 94.000 nhân dân tệ. Sáu học viên khác đã phải nộp cho cảnh sát tổng cộng 291.800 nhân dân tệ mặc dù một học viên trong số đó đã từ chối nộp tiền bởi vì học biết các khoản tiền phải nộp này là bất hợp pháp.

ca3e2dfbf8ec40d126c3dd08d85a243c.jpg

Hình ảnh một số học viên bị kết án

Bị kết án vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân

Năm trong số các học viên bị kết án là mục tiêu chính quyền nhắm tới do họ đã đệ đơn kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công. Dưới đây là danh sách các học viên:

  • Huang Lian từ Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông: 5.5 năm tù
  • Fu Yunran từ Tín Dương, tỉnh Hà Nam: 4 năm tù
  • Geng Ren’e từ Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh: 4 năm tù
  • Liu Jiaze từ Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 3 năm tù
  • Wu Yinghao từ Bazhong, tỉnh Tứ Xuyên: 3 năm tù.

Học viên Vương Tĩnh vẫn bị xét xử trong trại giam dù đang trong tình trạng xấu

Bà Vương Tĩnh, 64 tuổi, bị kết án 3.5 năm tù mặc dù bà đang bị ốm nặng. Gia đình bà đã kháng cáo lên tòa phúc thẩm.

a2d4f91b8b63df2842a66aaa7cb18eb2.jpg
Bà Vương Tĩnh

Anh Lưu Gia Trạch (刘家泽) bị kết án phi pháp

Anh Lưu Gia Trạch bị kết án 1 năm tù. Các nhân viên cảnh sát đã tịch thu của anh 1.830 nhân dân tệ tiền mặt khi khám xét người anh. Họ cũng đã đánh anh cho đến khi hai mắt anh bị sưng húp lên. Anh đã nộp đơn kháng cáo vào ngày 3 tháng 1 năm 2017.

3a5407057f2487ce4c475b045380da9f.jpg
Anh Lưu Gia Trạch

Hai chị em tỉnh Tứ Xuyên bị kết án

Hai chị em học viên tỉnh Tứ Xuyên là bà Trần Tú Liên (陈秀莲) và bà Trần Bích Huệ (陈碧惠) đã thuê ba luật sư bào chữa. Thẩm phán đã kết án hai chị em với mức án tương ứng là 2 năm và 2.5 năm tù. Họ cũng bị phạt số tiền 5.000 nhân dân tệ mỗi người.

Bảy học viên từ Thanh Đảo và Jimoqi bị kết án

Ít nhất 7 học viên từ Thanh Đảo và quận thuộc tỉnh Sơn Đông đã bị kết án từ 1.5. Năm đến 4 năm tù. Các học viên có tên như sau: Lý Tú Quân(青岛市), Vương Cẩn (王瑾), Trương Hồng Như (张红茹), Kỷ Mẫn (纪敏), Lý Đào Viễn (李桃远), Vương Cát Cảnh (王吉璟) và Vương Hóa (王华).

39 học viên bị xét xử trong tháng 1 năm 2017

Tháng 1 năm 2017 đã ghi nhận 39 trường hợp các học viên Pháp Luân Công bị xét xử vì đức tin của mình. Các học viên gồm có: Lý Tú Quân (李秀君), Vương Cẩn (王瑾), Trương Hồng Như, Kỷ Mẫn, Lý Đào Viễn, Vương Cát Cảnh, Vương Hoa, Trương Tú Mỹ, Lưu Thục Thanh, Chiêm Thạc Tú, Quách Nghĩa Sâm, Vương Hiểu Quyên (còn gọi lại Vương Tuyết), Vương Thục Liên, Trương Tố Hoa, Tiết Hiểu Đồng, Để Thiệu Quần, Kỳ Hi Dân, Tôn Hồng Binh, Tửu Trường Nghênh, Vương Nguyên Thăng, Vu Hải Long, Biên Quần Liên, Khương Ngọc Hoàn, Vu Đại Lực, Bàng Lục Mai, Vương Thắng, Vương Quế Lan, Lý Hiển Cơ, Lý Khánh Cường, Chu Dục Cầm, Đặng Sỹ Nga, Vương Tĩnh, Trương Quế Vinh, Mã Hải Phương, Lưu Húc Thăng, Phương Hạo Kỳ, Trương Lợi Huy, Vương Thục Thu và Lữ Tuệ Chi.

Một vài học viên trong số đó đã bị kết án tù, các học khác đang chờ phán quyết của tòa.

Cơ quan công an, công tố viên và Tòa án thường vi phạm thủ tục pháp lý khi tiến hành xét xử các học viên này.

Một nam học viên thành phố Trường Xuân bị kết án tù sau phiên xét xử hỗn loạn

Anh Vương Viễn Thanh, người dân thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm bị kết án mà không có sự hiện diện của luật sư vì luật sư của anh không sinh sống tại khu vực đó. Trước đó, vào ngày 10 tháng 11, luật sư đã bị tòa án tước quyền và gia đình đã bị đưa ra khỏi phòng xử án vì đã phản đối việc bị xét xử mà không có đại diện pháp lý.

Luật sư của một học viên khác tại Trường Xuân cũng không được phép bào chữa tại phiên xét xử vì lý do tương tự. Cô Từ Tĩnh Ba đã bị kết án 4.5 năm tù. Gia đình cô không được phép tham dự phiên xét xử.

Luật sư và gia đình bị ngăn cấm tham dự phiên xét xử học viên Pháp Luân Công

Cô Đặng Sỹ Nga tỉnh Quảng Đông bị kết án mà không có sự hiện diện của luật sư bào chữa và gia đình. Cả luật sư và gia đình cô đều bị ngăn cản không được tham dự phiên xét xử. Họ không được thông báo về bản án sau khi phiên điều trần được hoãn lại.

Đe dọa không cho thuê luật sư

Bố mẹ của một học viên tỉnh Quảng Đông, anh Lý Khánh Cường, đã bị các cán bộ Phòng 610 và phòng cảnh sát sách nhiễu vào lúc nửa đêm. Các cán bộ này đe dọa sẽ tước quyền thăm thân nếu họ thuê luật sư bào chữa. Bố mẹ anh đã không có lựa chon nào khác ngoài việc phải tuân thủ, trái với mong muốn của anh Lý là cần thuê luật sư bào chữa.

Các học viên Vân Nam bị ngăn cản sử dụng luật sư bào chữa

Cô Lý Lệ (李丽), ông Lý Quỳnh Trân (李琼珍), ông Phổ Chí Minh (普志明) tại tỉnh Vân Nam bị bắt giữ khi đang đi du lịch tại một quận khác của tỉnh Vân Nam. Tòa án đã ngăn cản gia đình họ thuê luật sư đại diện cho họ. Thông tin về các vụ bắt giữ này đã được gửi lên bốn Nghị sỹ quốc hội Mỹ – những người đã gửi thư cho Chủ tịch nước của Trung Quốc là ông Tập Cận Bình kêu gọi ông ta thả các học viên.

Cô Lý Lệ bị bắt giữa sau khi chồng cô, cũng là một học viên Pháp Luân Công bị xét xử. Mặc dù luật sư của cô đã được tòa án yêu cầu phải thuyết phục cô Lý nhận tội nhưng luật sư đã từ chối vì cô không phạm tội.

5eecea221550a158ccf6088d99edf507.jpg
Hình ảnh cô Lý Lệ tại Trại tạm giam

Tòa án tỉnh Hắc Long Giang cố gắng lừa học viên Pháp Luân Công để họ từ bỏ luật sư

Anh Lý Bảo Hoa (李葆华), 43 tuổi, người dân thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, từ đầu đã thuê một luật sư bào chữa, những thẩm phán đã lừa gạt gia đình anh phải từ bỏ việc thuê luật sư khi nói rằng anh sẽ nhận được mức án nhẹ hơn nếu làm như vậy.

Tòa án lừa gạt một phụ nữ địa phương khiến bà phải bị xét xử mà không có sự hiện diện của luật sư và gia đình

Bà Trương Quế Vinh, một người dân thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang bị xét xử mà gia đình và luật sư đều không được thông báo. Khi luật sư vào thăm, bà đã nói với luật sư rằng tòa án đã lừa dối bà khi nói rằng: “Luật sư đã bị tòa tước quyền”.

Tòa án ép luật sư biện hộ có tội cho thân chủ

Bà Vương Thục Thu, người dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ cùng 9 học viên khác tại nhà bà. Khi bà bị đưa ra xét xử, tòa án đã không cho phép luật sư của bà đại diện cho bà và chỉ cho duy nhất hai người trong gia đình bà tham dự phiên xét xử sau khi đã khám xét người.

Luật sư đứng lên bảo vệ các học viên

Mặc dù bị chính quyền đe dọa, một số luật sư vẫn kiên trì bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp thừa nhận cho thân chủ của họ là các học viên Pháp Luân Công.

Luật sư biện hộ: Nói chuyện về Pháp Luân Công không vi phạm luật pháp Trung Quốc

Khi chị Mã Hải Phương, 38 tuổi, người dân thành phố Bắc Kinh bị đưa ra xét xử, chỉ có mẹ chị được phép ngồi xuống; chồng chị đã bị từ chối được phép vào trong vì anh đã làm chứng và cung cấp các bản báo cáo viết tay cho vợ mình. Khi luật sư đại diện cho cô, anh đã lập luận rằng không có gì là phạm pháp khi sở hữu các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Công tố viên đề nghị giảm nhẹ mức án cho các học viên Pháp Luân Công

Bốn học viên tại tỉnh Hồ Bắc đã bị xét xử sau gần 11 tháng bị giam giữ. Các học viên có tên: Bàng Lục Mai, Vương Thắng, Vương Quế Lan, Lý Hiến Cơ. Sau khi nghe lời bào chữa, công tố viên đã đề xuất một bản án nhẹ hơn cho các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/23/343407.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162389.html
Đăng ngày 12-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share