Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-2-2017] Ngày 25 tháng 1 năm 2017, anh Trịnh Hỷ Lâm, một học viên Pháp Luân Công ngoài 40 tuổi ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, đã bị Đội An ninh Nội địa huyện Long Giang bắt giữ tại nơi làm việc của mình.

Ngày 15 tháng 1, anh Trịnh đi treo các biểu ngữ có chứa thông tin về Pháp Luân Công ở một khu vực công cộng. Cảnh sát đã chú ý tới anh Trịnh và bắt đầu đi theo anh. Họ lục soát nơi ở của anh và thu giữ xe ô tô, máy tính, máy in, hơn 1000 nhân dân tệ tiền mặt và các đồ đạc cá nhân khác của anh.

Cảnh sát đã đánh anh Trịnh để ép buộc anh phải cung cấp danh tính của các học viên Pháp Luân Công khác, khiến mặt anh chảy máu.

Lần bị bỏ tù trước đây

Anh Trịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, anh Trịnh đã không ngừng nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Tháng 10 năm 2003, anh Trịnh bị bắt giữ vì đã treo các biểu ngữ về Pháp Luân Công dọc theo đường quốc lộ.

Cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát quận Ngang Ngang Khê và Đồn Cảnh sát Đạo Bắc đã tra tấn anh Trịnh tới mức toàn thân thể anh chảy máu và đầy thương tích. Khuôn mặt của anh bị biến dạng và quần áo của anh bị rách nát. Khi gia đình anh Trịnh tới thăm anh, họ không nhận ra anh nữa.

Cảnh sát thấy anh Trịnh kiên quyết từ chối hợp tác, họ đã trói chân anh lại và treo ngược anh lên. Sau này anh Trịnh đã mô tả lại: “Lúc đó máu của toàn thân dồn hết xuống dưới, hai mắt của tôi bị sung huyết. Tôi cảm thấy gần như bất tỉnh và đang trên bờ vực của cái chết.”

Sau này anh Trịnh bị kết án phi pháp 5 năm tù, và bị Xí nghiệp đầu máy xe lửa quận Ngang Ngang Khê buộc thôi việc.

Ngày hôm đó, cảnh sát cũng bắt giữ vợ anh Trịnh và đưa cô tới đồn cảnh sát, bỏ lại bé gái mới 10 tháng tuổi của họ ở nhà. Cảnh sát đã thẩm vấn và đe doạ cô, đến khi gia đình cô tới đồn cảnh sát đòi người thì họ mới thả cô về.

Những người bức hại anh Trịnh:

Chu Hồng Tuyền, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Long Giang: +86-13945220000

Tu Dương, cảnh sát trưởng Phòng Cảnh sát quận Ngang Ngang Khê: +86-452-5823512, +86-15845208110


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/19/343283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/27/162326.html
Đăng ngày 11-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share