[MINH HUỆ 28-6-2009] Ngày 27 tháng 6, Đoàn nghệ thuật Shen Yun biểu diễn lần đầu tiên ở Nam Mỹ tại khán phòng Belgrano, Buenos Aires, đã mở màn cho 18 chương trình ở Argentina và Chilê.

Mặc dù Đại sứ quán Trung Quốc ở Argentina cố gắng phá hoại đoàn diễn, yêu cầu những người dân di cư Trung Quốc không tham dự, nhà hát vẫn đông nghẹt khán giả Trung Quốc minh chứng rằng chương trình đã đem đến một buổi trình diễn tuyệt vời mang đậm chất văn hóa Trung Quốc.

2009-6-28-argentina914-01--ss.jpg
27/6, khán giả Buenos Aires trong buổi diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun

2009-6-28-argentina914-02--ss.jpg
27/6, khán giả Buenos Aires trong buổi diễn của Đoàn nghệ thuật Shen Yun

Khi tấm màn sân khấu được mở ra trong những giây phút đầu tiên, những thiên đường tráng lệ được hé mở, các khán giả hết thảy đều kinh ngạc. Vào lúc chương trình bắt đầu, theo thói quen, khán giả vỗ tay hoan nghênh mỗi tiết mục. Tuy nhiên, vào lúc chương trình bắt đầu, tiếng vỗ tay trở nên nồng nhiệt. Sau mỗi phần diễn, tiếng vỗ tay bắt đầu ổn định trước khi một màn trình diễn kết thúc. Khi vũ công cúi chào vào lúc cuối của màn diễn, tiếng reo hò, hoan nghênh, vỗ tay nồng nhiệt vang khắp hội trường. Các vũ công đã chào cảm tạ ba lần.

Bà Dương đến từ Thiên An đã xem chương trình với chồng và cháu trai. Mặc dù họ đã nghe về buổi diễn và đọc những tin tức liên quan và biết rằng nhiều nghệ sĩ có danh tiếng tới buổi diễn, bà đã nói rằng buổi biểu diễn đã vượt xa sự mong đợi của bà và bà cảm thấy rất may mắn có cơ hội này. “Chúng tôi cảm ơn Chúa đã mang những nghệ sĩ này tới đây. Mặc dù tôi sống ở Trung Quốc vài năm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một buổi trình diễn văn hóa Trung Quốc đẹp như vậy.

2009-6-28-argentina914-03--ss.jpg
Ông Lưu và bà Dương

Khi họ được biết rằng Đại sứ quán Trung Quốc cố gắng chặn không cho những người Trung Quốc địa phương đựợc xem buổi diễn, bà Dương đã phát biểu: “Thật vô lý. Chương trình đặc biệt này mang đến một buổi trình diễn tuyệt vời của văn hóa Trung Quốc và các các dân tộc thiểu số. Shen Yun đang làm điều tuyệt diệu khi mang những màn trình diễn chân thực về văn hóa Trung Quốc đến thế giới.”

Ông Lưu nói rằng ông có nhiều phản hồi về buổi diễn và ông đã từng nghe nó đã tạo ra một chấn động ở Đài Loan. Cách trang trí sân khấu, nhạc và những biên đạo múa rất tốt, chương trình đã giới thiệu chân thực cuộc sống tinh thần đầy ý nghĩa của văn hóa Trung Hoa.

2009-6-28-argentina914-04--ss.jpg
Cháu trai của bà Dương: Chương trình đã giúp cho cậu bé hiểu về Trung Quốc truyền thống

Cháu của bà Dương nói rằng cậu không mong đợi sự xuất hiện của nhiều người Trung Quốc đến như vậy. “Buổi diễn thật là hay. Chương trình có thể giúp cho những người trẻ hiểu nhiều hơn về truyền thống Trung Hoa,” cậu bé nói.

2009-6-28-argentina914-05--ss.jpg
Nague, một danh nhân địa phương

Nague là một danh nhân địa phương. Ông mở một tờ báo tiếng Trung Quốc tại Brazil và sau đó nhập cư đến Argentina. Tự cho rằng mình là người Trung Quốc đầu tiên mua vé xem buổi diễn, ông bị sốc khi thấy một nhà hát chật kín người. “Chỉ có học viên Pháp Luân Công mới có thể làm một việc đáng chú ý như thế này,” Nanguo nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/28/203616.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/29/108686.html
Đăng ngày: 01-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share