[MINH HUỆ 27-06-2009] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun sẽ tổ chức trình diễn tại Argentina và Chile, Nam Mỹ cho lần đầu tiên. Từ ngày 27-6 đến 5-7-2009, Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun sẽ tổ chức 18 lần trình diễn tại Buenos Aires, thủ đô của Argentina. Từ ngày 10-7 đến 12-7, Đoàn sẽ trình diễn 3 lần tại Santiago, Chile, và sau đó trở về Argentina để tổ chức 3 lần nữa tại Cuba, thành phố lớn thứ nhì tại Argentina.

Từ khi Đoàn tổ chức chuyến trình diễn vòng quanh thế giới từ năm 2006, Nghệ Thuật Shen Yun đã trình diễn sống tuyệt mỹ và văn hoá cổ truyền Trung hoa. Đoàn được đón nhận nồng hậu bởi khán giả tại Châu Âu, Bắc Mỹ và Á châu, nhưng ĐCSTQ tiếp tục can nhiễu với những lần trình diễn của Đoàn

Argentina cấp giấy chiếu khán cho các nghệ sĩ của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun mặc dầu bị ĐCSTQ đe doạ

Giới ngoại giao của ĐCSTQ đưa ra áp lực với Bộ ngoại giao Argentina và yêu cầu chính phủ từ chối giấy thị thực của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun. Một số hội Hoa kiều tại địa phương vì bị ảnh hưởng của ĐCSTQ cũng đưa ra lời lừa mị và đe dọa người Hoa địa phương không đi xem các Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Chính phủ Argentina từ chối lời yêu cầu không đúng lý đó và đã cấp thị thực.

Sự can nhiễu của ĐCSTQ với các Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun bị vạch trần và lên án

Trong ba năm qua, ĐCSTQ đã cố tình can nhiễu với Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun bằng cách đe doạ những nhà bảo trợ, làm tê liệt đường dây bán vé, và kích thích học sinh Trung quốc tại địa phương can nhiễu với khán giả không cho vào xem. Mới đây, Sứ quán ĐCSTQ tại Frankfurt, Đức viết thư cho chính quyền địa phương và các sứ quán và ngày 6-1-2009, và mạ lỵ Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun. Vì áp lực của ĐCSTQ, lịch trình trình diễn của Nghệ Thuật Shen Yun tại Royal Theatre tại Đan mạch phải bãi bỏ vào hồi tháng Ba.
Đài truyền hình lớn nhất tại Đan mạch, DR TV, đã viết một phim tài liệu dài sau khi bỏ ra gần một tháng để phỏng vấn hơn 80 người. Vào ngày 18-3-2008, đoạn phim “Nhà hát bị áp lực của ĐCSTQ”, được trình chiếu trong giờ cao điểm. Nó vạch trần những can nhiễu của ĐCSTQ đối với khán giả chung.

Một số người Đức đã xem Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun sau khi biết được sự can nhiễu của ĐCSTQ. Luật sư Dr. Fabricius xem chương trìnhs au khi đọc bài báo viết về sự can nhiễu của ĐCSTQ. Ông ta nói rằng ông ta biết về chính sách khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông ta nghĩ rằng chương trình rất là độc đáo.
Sứ quán của ĐCSTQ tại Nam Hàn, Tân tây lan, Úc, Canada, và Hoa kỳ cũng cố tình can nhiễu với Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun hay đe doạ khán giả không được xem chương trình này. Tại một vài thành phố tại Bắc Mỹ, ĐCSTQ cho nhân viên của họ ra lệnh cho các cộng đồng người Hoa, các Hội sinh viên Trung Quốc, và các Hội người Hoa tại địa phương đe doạ người Hoa muốn đi xem chương trình. Trong một vài trường hợp, sứ quán của ĐCSTQ nói với học sinh Trung Quốc rằng họ sẽ không được phép trở về lại Trung quốc nếu họ tìm thấy hình của họ trong các hình ảnh hay phim ảnh của Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun.

Nghệ Thuật Shen Yun rất phổ biến trên toàn thế giới

Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2009 của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã trình diễn tại hơn 80 thành phố tại Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Úc, và Châu Á và tổ chức hơn 300 lần trình diễn. Hơn 800,000 khán giản đã được vinh hạnh xem chương trình. Sự chào đón nồng nhiệt mà Đoàn đón nhận khắp mọi nơi là bằng chứng sự thất bại của ĐCSTQ muốn ngăn cấm mọi người không cho tìm hiểu được văn hoá cổ truyền thuần túy của Trung Hoa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/27/203525.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/28/108660.html

Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được sửa chữa cho đúng với nguyên bản

Share