[MINH HUỆ 28-6-2009] Tối ngày 27-6-2009, tại khán phòng Belgrano, ở Buenos Aires, Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã trình diễn buổi biểu diễn đầu tiên tại Nam Mỹ. Văn hóa truyền thống của dân tộc Trung Quốc, thiện lành và tươi đẹp đã được miêu tả sinh động bởi những trang phục lộng lẫy, khung cảnh tráng lệ của những thiên đường, và tài năng của những biên đạo múa đã làm say mê khán giả Argentina.

2009-6-28-shenyun1007-01--ss.jpg

Khán giả Shen Yun tại khán phòng Belgrano, ở Buenos Aires

Diễn viên múa Trung Quốc: Hoàn thành nguyện ước

Diana đã biểu diễn điệu múa dân tộc cách đây 20 năm trước khi truyền nhập vào Argentina 10 năm trước. Mặc dù cô không thể luyện tập nghề nghiệp yêu thích của mình tại đây, những suy nghĩ về múa vẫn mãi cùng với cô, và cô đã theo dõi những chuyến lưu diễn được hoan ngênh nồng nhiệt trên khắp thế giới của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun. Cô bị quyến rũ bởi Đoàn Shen Yun tại New York và sự thành công vang dội của nó khắp thế giới. Cô đã rất hạnh phúc khi mong ước của mình thành hiện thực vì cuối cùng thì cô được đích thân xem buổi trình diễn.

Trong giờ nghỉ, cô tâm sự với sự hối tiếc, “Chỗ ngồi của tôi, ở ghế thứ 8 của hàng này, là hơi xa so với sân khấu. Tôi muốn mua chỗ ngồi tốt nhất, nhưng họ đã bán hết vé. Thật là vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng Shen Yun hấp dẫn đến vậy ở đất nước Nam Mỹ này.

Diana đã bị say mê bởi mọi thứ, bao gồm cả trang phục, mầu sắc, biên đạo múa, v…v… Cô đặc biệt ấn tượng với những biên đạo múa. “Shen Yun đã làm được một điều tuyệt vời là đã mang nghệ thuật múa cổ truyền của Trung Quốc đến với thế giới.

Nhà báo lâu năm: Tôi sẽ xem lại lần nữa

Sau khi được xem buổi trình diễn, nhà báo lâu năm Jose Carlos đã nhận xét, “Thật ngoạn mục, đẹp tuyệt! Các biên đạo múa thật xuất sắc, và âm nhạc rất hay. Điều làm tôi ấn tượng nhất là không có một lỗi nào trong buổi diễn, trong đó có liên quan đến sự phổi hợp của rất nhiều vũ công!

Jose nói rằng chương trình đã miêu tả rất sinh động về nhiều mặt với một thông điệp rõ ràng. “Tôi sẽ tới xem một lần nữa bởi vì những điều tốt đẹp nên được xem nhiều lần.

Tôi có biết một chút về múa cổ truyền Trung Quốc, và một vài năm gần đây tôi đã xem một chương trình bởi một nhóm múa đến từ Đài Loan. Hơn nữa, tôi có một số bạn bè Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng chương trình là một cái gì đó mà không thể bỏ qua. Nó truyền cảm hứng cho tôi và nâng cao tâm hồn tôi.

Jose đã được làm việc trong ngành công nghiệp báo chí trong một vài thập kỷ và vợ của anh ấy Elizabeth chủ bút của một vài tạp chí. Tạp chí của họ in ấn miễn phí tổng số là 300.000 bản mỗi tuần.

Elizabeth đã nhận xét rằng buổi diễn rất đẹp mắt và trình độ rất cao. “Những diễn viên múa trẻ đã để lại một thông điệp sâu sắc, cảm động trong tâm mỗi người xem.

Chủ của một cửa hàng siêu thị người Trung Quốc: Tôi rất tự hào

Rất cảm động! Rất cảm động!” Ông Chu là chủ của một siêu thị tạp hóa người Trung Quốc ở Buenos Aires. Ông rời Trung Quốc từ năm 1993 và tới Argentina năm 1998. Khi lần đầu tiên ông nghe nói đến Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đi khắp thế giới trình diễn hai năm trước, bản thân ông cảm thấy ghen tị với những người đựợc xem biểu diễn của Đoàn. Vì thế ngay sau khi được biết Đoàn sẽ đến Argentina, ông đã mua vé của buổi diễn đầu tiên cho mình và cậu con trai. “Thứ hai tới, vợ của tôi sẽ tới và chăm sóc nó cẩn thận tại nhà.”

Những diễn viên múa đã khiến anh cảm động rất nhiều, “Thiên Đường chờ đợi chúng tôi cho dù bị bức hại” và “Từ bi và uy nghiêm” mà những học viên Pháp Luân Công đã miêu tả sinh động cuộc đàn áp ở Trung Quốc. “Tôi đã khóc. Bởi tôi thấy những học viên Pháp Luân Công đã dẫn tôi tới thiên đường, tôi khóc. Những người tốt sẽ được đền đáp!” Con trai của tôi thắc mắc và hỏi tại sao tôi lại khóc.

Chu đã xúc động bởi câu chuyện “Sự trung thành của Nhạc Phi.” “Tôi sẽ lấy những câu truyện cổ tích của Trung Quốc để dạy con trai tôi vì nó có tính giáo dục cao.

Khi nói về các diễn viên của Shen Yun, Ông Chu đã rất kính cẩn, “Những diễn viên là những người còn trẻ và bởi thế họ rất tài năng. Họ vô cùng may mắn được đặt cho sứ mệnh làm sống lại văn hóa Trung Hoa. Tôi rất biết ơn họ. Xung quanh tôi hầu hết là những người phương tây, nhiều người xung quanh tôi đã nhìn tôi. Có vẻ như họ đã nói, “Văn hóa Trung Quốc thật tuyệt! Tôi cảm thấy rất tốt!”

Tổng giám đốc công ty : Chương trình tuyệt vời

2009-6-28-shenyun1007-02--ss.jpg
Ông Garcia, tổng giám đốc của một công ty, đã đưa ra nhận xét

Alberto Garcia là tổng giám đốc của một công ty địa phương và là một người say mê điệu nhảy tăng-gô. Ông nói rằng ông đã vô cùng xúc động bởi Shen Yun.

Thật đáng ngạc nhiên. Bạn không cần phải diễn đạt nó. Các diễn viên, điệu nhảy, dàn nhạc, mọi thứ thật hấp dẫn. Tôi có thể nói đây là chương trình hay nhất, đẹp nhất, tuyệt nhất mà tôi từng xem.

Mặc dù Garcia đã xem những buổi trình diễn đẳng cấp thế giới tại Paris, ông nói rằng ông đặc biệt không thích những chương trình không liên quan đến tăng-gô. Tất nhiên, chương trình Shen Yun đã cho ông một kinh nghiệm mà anh không thể diễn tả. “Tôi nghĩ tôi đã thực sự cảm động. Tôi là một người yêu thích tăng-gô, và tôi không hay xem chương trình loại này. Tất nhiên, tôi cảm thấy Nghệ thuật Shen Yun thực sự hay, hoàn hảo và nổi bật. Đồng nghiệp của tôi cũng rất yêu thích. Chúng tôi yêu mến cuộc biểu diễn vì nó thực sự hay.

Trước khi bắt đầu phần hai, Garcia đã nhấn mạnh, “Tôi chúc Shen Yun thành công và cảm ơn họ đã mang đến cho chúng tôi một buổi diễn hoàn hảo. Tôi thực sự không biết diễn tả về tôi như thế nào vào lúc này. Tôi rất vui mừng và thực sự hài lòng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/28/203622.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/29/108685.html
Đăng ngày: 30-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share