‘’Bài viết của Hoàng Khải Lị’’

[MINH HUỆ 04-07-2009] Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã tổ chức buổi diễn tại sân khấu khán phòng Belgrano ở Buenos Aires, Argentina kể từ 27/6/2009. Với những hoạt động nghệ thuật độc đáo, đặc biệt là mầu sắc lộng lẫy và vũ múa cổ truyền Trung Quốc, Shen Yun đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và thu hút được rất nhiều người ở các địa phương nổi tiếng tới xem

2009-7-4-calgaryparade849-01--ss.jpg
Những nghệ sỹ múa xuất sắc của Nghệ thuật Shen Yun đã làm từng khán giả Argentina tại khán phòng kinh ngạc (ảnh)

Bí thư Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan rất thích buổi diễn

Ông Thanabordee Joothong, bí thứ thứ hai của Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan ở Buenos Aires, và vợ của ông, đã rất hạnh phúc chia sẻ những cảm tưởng của họ về buổi trình diễn Shen Yun vào ngày 3/7/2009.
“Thật thú vị, rất tuyệt vời,” Ông Joothong nói và cũng đồng ý với vợ ông khi bà nói: “Tôi nghĩ buổi diễn rất đẹp, rất kiêu sa.”

2009-7-4-calgaryparade849-02--ss.jpg
Ông Thanabordee Joothong, Bí thư thứ hai của Đại sứ quán Hoàng Gia Thái ở Buenos Aires, và vợ của ông đã xem chương trình Shen Yun vào ngày 3/7 (ảnh)

Bà Joothong đã quen thuộc với nền văn hóa Trung Hoa, trước đó bà cũng đã tới Trung Quốc. “Khi tôi còn trẻ tôi đã học tiếng Trung Quốc vì ông của tôi là người Trung Quốc. Vì thế tôi có một cái tên tiếng Hoa,” bà nói.

Cũng như những người hâm mộ, Bà đặc biệt thích bài múa “ Chào đón mùa xuân”. “ Tôi cảm thấy ánh sáng và sự trong lành.”

Một nét đặc trưng của trình diễn Shen Yun là vũ múa cổ điển Trung Quốc. Đó là một phần di sản sáng tạo thần thánh – 5000 năm văn hóa Trung Hoa, và một trong những phương tiện của đời sống văn hóa.

Bà Joothong đánh giá cách các vũ công luôn mỉm cười và bà rất thích những bộ trang phục, bình luận về sự tuyệt vời của mầu sắc mà trông họ“rất xinh đẹp.”

Ông cũng rất thích phông nền kỹ thuật tiến tiến 3D đã thể hiện những bức ảnh đầy sống động tạo nền tảng cho mỗi màn diễn.

“Tôi nghĩ phần tốt nhất của chương trình…Tôi thích toàn bộ phông nền sân khấu, làm sao mà họ có thể kết hợp một phần nào đó của mọi hoạt động diễn với những bức tranh và phim chiếu chuyển động nhẹ nhàng. Nó đã làm cho buổi diễn thú vị hơn,” ông nói, vợ ông cũng đồng ý.

Ông Joothong đã từng xem các buổi diễn của Trung Quốc, nhưng chưa có buổi trình diễn nào khiến ông thích như Shen Yun.“Tôi đến Trung Quốc [ và đã xem vài chương trình], nhưng chúng không thể bằng chương trình này…không có quy mô lớn như thế này, không như nhiều vũ công như thế. Vì thế tôi thích toàn bộ ý tưởng. Điều này hết sức sáng tạo về cách thức sử dụng các hình ảnh đựợc chiếu, tôi thực sự thích nó.

“Và quả thực tôi thực sự thích tiếng hát…Tôi có thể nói một chút tiếng Tây Ban Nha. Nhưng tôi thực sự khâm phục…Tôi đánh giá cao tiếng hát ở đây.”

“Các bài hát đã chứng tỏ các kĩ năng và kinh nghiệm của các ca sĩ… nó làm cho bạn đánh giá cao nhiều hơn nữa các kĩ năng. Kết quả của những vũ công là sự đồng nhất hơn, bạn biết được cảm giác của sự thống nhất, đó là một chuỗi trọn vẹn của họ. Nhưng đối với các ca sĩ thì nó là trên cả kĩ năng.”

Cả hai đều đánh giá rất cao khía cạnh tinh thần của buổi biểu diễn, các chủ đề về các Đức Phật và sự hiện diện về nguồn gốc của Phật giáo, nói rằng họ đã thấy một điều “ Thiên đường chờ đợi chúng tôi cho dù bị bức hại”, trong đó có một người cha đã bị bức hại đến chết chỉ vì anh ấy tin vào môn tu luyện tâm linh Pháp Luân Công, và anh ấy đã đến thiên đường như thế nào.

“Tôi nghĩ rằng điều đó cũng liên quan đến chúng tôi, bởi vì Thái Lan, chúng tôi là một đất nước Phật giáo, vì thế chúng tôi có thể thấu hiểu được toàn bộ tư tưởng rằng chúng chính là hiện thân của thiên đường đằng sau cuộc sống,” ông nói.

Ông Joothong đã khuyến khích các đồng nghiệp và bạn bè tới xem Shen Yun.

“Tôi hoàn toàn ấn tượng rằng có rất nhiều người trong đêm nay. Vì thế, tôi nghĩ những gì mà Shen Yun đang làm, họ đã làm một công việc thật tốt!”

Một nhà văn: Vũ múa Shen Yun là một khung cảnh hiếm có trên thế giới

Ông Eduardo Perth Reston là một nhà văn cũng là một nhà biên tập nổi tiếng. Nói về buổi diễn Shen Yun ngày 3/7, ông Reston nói, “Tôi thực sự thích chương trình nghệ thuật Shen Yun. Những vũ công rất xinh đẹp, đặc biệt những vũ nữ nhảy múa rất đồng đều. Thực là một khung cảnh đẹp và hiếm trên thế giới. Rất tráng lệ và lộng lẫy. Hơn nữa tôi thích điệu múa trong “ Lòng trung thành của Nhạc Phi”. Thật hòan hảo, một chương trình tuyệt vời.”

Khi bức màn sân khấu được mở ra để buổi diễn bắt đầu, “Khai sáng năm ngàn năm văn minh”, một khung cảnh lộng lẫy bất ngờ xuất hiện trước khán giả: lên thiên đường, những vị Phật, Đạo và Thần khác nhau, ca hát, nhảy múa, hoặc thực hiện các vai trò của họ. Ông Reston rất sự thiêng liêng, nơi thiên đường chốn cực lạc tráng lệ và uy nghiêm.

Trong tất cả các chương trình múa, ông Reston đã chọn ra chương trình mà ông ưa thích nhất, “Tôi cũng thích múa Tây Tạng”, ‘Tuyết Sơn hoan ca’ và chương trình trong cái mà các nghệ sĩ múa nắm các dải ruy băng Liễu giải chấn tướng là hy vọng được cứu. Tôi thích tât cả các tiết mục.

Ông Reston nói, “ Chương trình Shen Yun là tuyệt vời! Toàn bộ chương trình đã mang đến cho mọi người niềm vui và sự dễ chịu. Các nghệ sỹ múa duyên dáng với những vũ đạo rất đẹp.” Ông khen ngợi các bộ trang phục, “Thật lộng lẫy!”

Thợ gốm thích các điệu nhảy tuyệt vời

Vất vả tới từ Đức, bà Tor đã bày tỏ sự vui thích với chương trình nghệ thuật Shen Yun tại khán phòng Belgrano 3/7.

Bà Tor là một thợ gốm và là một nhà tâm lý học. Bà tìm thấy nhiều sự chú ý của mọi người qua tiếng vang với sự cảm kích của bà về nghệ thuật, hình dáng và mầu sắc. “Tôi rất ấn tượng với sự mãnh liệt, sự rèn luyện thân thể mà họ có, với sự tao nhã và mọi thứ trong hình dáng của họ trong các điệu nhảy,” bà Tor nhận xét.

“Hơn bất cứ điều gì tôi thích nghệ thuật bố trí của mầu sắc, là cái gì đó mà rất đáng yêu, rất đặc biệt.”
“Tôi thực sự bị lôi cuốn bởi những tiếng trống, với những nhịp điệu mà họ có, làm rung động sự chuyển động mạnh mẽ. Sự kết hợp của các cử động của các điệu nhảy là cái gì đó mà tôi thích rất nhiều.”

Những nữ vũ công đã diễn đạt sự “ duyên dáng, hạnh phúc, dịu dàng,” cô nói.“Rất tốt, rất tốt, và tôi muốn chuyển sang bên trái để xem rõ hơn nữa.”

Nghệ thuật Shen Yun sẽ có 4 buổi diễn vào ngày 4 và 5 tháng 7 tại sân khấu khán phòng Belgrano.

Thời gian:
6h chiều ngày 4/7/2009
10h chiều ngày 4/7/2009
5h chiều ngày 5/7/2009
9h chiều ngày 5/7/2009

Đường dây nóng: (011)4343-5996/4342-9609


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/4/203960.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/5/108865.html
Đăng ngày: 06-07-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share