Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2016] Học viên Pháp Luân Công – cô Diệp Cẩm Việt bị bắt vào ngày 15 tháng 3 năm 2016 tại nhà riêng ở thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang. Cảnh sát cáo buộc lý do cô bị bắt là vì cô đã nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Một công tố viên địa phương đã nộp hồ sơ vụ việc của cô lên Tòa án quận Tam Môn.

1dbe0c18d06bb642e0514cdb77d3356b.jpg

Cô Diệp Cẩm Việt

Cô Diệp bị giam giữ tại Khu tạm giam quận Tam Môn kể từ khi cô bị bắt. Theo thông tin của gia đình cô Diệp, cô đang bị thoát vị đĩa đệm và không thể đi lại được. Cô Diệp vốn không có vấn đề sức khỏe nào trước khi cô bị bắt, do đó gia đình cô nghi ngờ rằng cô đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Sau khi cô Diệp bị bắt, cảnh sát địa phương đã cố gắng ngăn chặn việc cô thuê luật sư nhân quyền bảo vệ mình. Cảnh sát và công tố viên đã thuyết phục cô Diệp và gia đình cô thuê một luật sư địa phương để bào chữa vô tội cho cô với lý do rằng làm như vậy sẽ giảm nhẹ án tù mà tòa án đã dự định áp cho cô.

Cô Diệp từ chối những thu xếp đó và một mực quyết tâm thuê hai luật sư nhân quyền từ thành phố khác. Cảnh sát đã cố gắng ngăn cản các luật sư này gặp riêng cô Diệp. Sau đó Tòa án quận Tam môn đã từ chối thừa nhận các luật sư bào chữa cho cô Diệp và cũng không cho họ tiếp cận hồ sơ vụ án của cô, dẫn đến việc trì hoãn các thủ tục tố tụng.

Đầu tháng 8, cảnh sát địa phương đe dọa gia đình cô Diệp, tuyên bố lần nữa rằng tòa án sẽ tăng bản án cho cô nếu cô vẫn nhất quyết thuê các luật sư nhân quyền. Họ bố trí cho gia đình cô gặp cô trong trại tạm giam và gây áp lực với cô để cô thải hồi các luật sư của mình và thực hiện theo sự sắp xếp của tòa án.

Cô Diệp năm nay 47 tuổi. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Năm 2000, cô bị bắt và bị giam giữ sau khi cô tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương yêu cầu chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Chồng cô đã ly dị cô dưới áp lực của chính quyền. Kể từ đó, cô Diệp một mình nuôi con gái và kiếm sống bằng công việc kinh doanh của mình.

Gia đình cô Diệp hiện tại không được phép vào thăm cô trong trại tạm giam. Xin hãy viết thư hoặc bưu thiếp cho cô theo địa chỉ sau:

Cô Diệp Cẩm Việt

Khu tạm giam quận Tam Môn

Viện kiểm sát Tam Môn

Đường Hải Nhuận, Quận Tam Môn

Thành phố Thai Châu, tỉnh Chiết Giang

Trung Quốc, 317100


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/13/331319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/5/160219.html

Đăng ngày 1-1-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share