Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2016] Ngày 20 tháng 10 năm 2016, ba học viên Pháp Luân Công gồm ông Hà Tổ Bân, ông Chu Dũng và bà Kim Vũ bị đưa ra xét xử bất hợp pháp và bị kết án tù.

Cả ba học viên đều ở huyện Vinh Xương tỉnh Trùng Khánh

Ông Hà bị kết án bất hợp pháp 5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông Chu và bà Kim cùng bị kết án bất hợp pháp 2 năm tù giam và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ. Cả 3 học viên đang kháng cáo bản án của họ.

Ông Hà 39 tuổi. Ông bị bắt và bị kết án phi pháp, trước đây nhà của ông Hà bị lục soát nhiều lần. Ông đã hai lần bị kết án tù với phiên xét xử bất công và ông còn bị biệt giam.

Biết rằng chính quyền địa phương sẽ truy tìm, ông Hà đã phải rời khỏi nhà trong nhiều năm để tránh bị bắt lại và bị giam giữ.

Tháng 7 năm 2003, ông Hà đã bị cảnh sát của Trọng Khánh, Trùng Khánh bắt giữ. Cảnh sát tra tấn ông và họ sử dụng những điếu thuốc để đốt mặt của ông vì ông từ chối ký vào đơn từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Hà đã trốn thoát khi tay ông vẫn bị còng.

Tháng 11 năm 2004, ông Hà bị bắt một lần nữa ở thành phố Toại Ninh và bị kết án 2 năm rưỡi tù giam. Ông bị giam giữ tại Nhà tù Ngũ Mã Bình tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, ông Hà và vợ ông bị các viên chức của Sở Cảnh sát Vinh Xương bắt giữ. Con trai và con gái của họ phải ở một mình mà không có ai chăm sóc. Vợ ông Hà bị giam giữ bất hợp pháp 37 ngày. Ông Hà đã bị giam giữ từ khi đó đến nay.

Ông Chu 40 tuổi, bị bắt giữ năm 2000 và bị giam trong 1 tháng, tiếp theo đó ông bị giam tại trại lao động cưỡng bức trong 2 năm. Sau khi được tại ngoại, ông Chu buộc phải chuyển tới tỉnh khác làm việc để tránh bị cảnh sát địa phương sách nhiễu.

Bà Kim 43 tuổi. Năm 2001, bà đã phải rời khỏi nhà cùng với cô con gái sơ sinh để tránh bị bắt giữ bất hợp pháp. Năm 2003, bà Kim bị các viên chức Phòng 610 thành phố Vinh Xương bắt giữ và bà bị đưa tới trung tâm tẩy não địa phương.

Năm 2005, bà Kim một lần nữa bị bắt và bị giam 1 năm tại Trại lao động cưỡng bức nữ thành phố Trùng Khánh.

Ngày 19 tháng 4 năm 2015, bà Kim tiếp tục bị bắt. Họ không cho phép bà ngủ và thẩm vấn bà bốn ngày đêm liên tiếp. Bà bị giam giữ từ khi đó tới nay.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/23/338048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/4/160204.html

Đăng ngày 31-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share