Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 9-12-2016] Bốn cư dân ở thành phố Duy Phường đã bị bí mật kết án tù vì đưa thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, bà Vũ Hồng Mỹ, bà Thôi Văn Lan, bà Kiều Thúy Ba và bà Vương Quang Anh đã bị bắt giữ, vài tháng sau khi họ bị tố cáo tới cảnh sát vì phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công trong khu vực lân cận huyện Lâm Cù.

Ngày 12 tháng 9, Tòa án huyện Lâm Cù đã tổ chức một phiên xét xử bí mật bốn phụ nữ và kết án mỗi người hai năm tù giam. Họ bị chuyển đến Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vào ngày 20 tháng 10.

Bà Thôi yêu cầu các quan chức nhà tù thông báo cho gia đình bà về việc bà bị giam giữ. Chỉ đến lúc đó, chồng bà mới phát hiện ra tung tích của bà, vì cảnh sát không thông báo cho ông hay người thân của các học viên khác về vụ bắt giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/9/338714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/12/160302.html

Đăng ngày 27-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share