Bài viết của Phóng viên Minh Huệ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-9-2016] Một học viên Pháp Luân Công 62 tuổi, bà Trịnh Thục Xuân đã bị bắt ngày 11 tháng 9 năm 2016 vì đã phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà bà đã bị cảnh sát tiến hành lục soát.

Các nhân viên cảnh sát đã yêu cầu con trai bà kỳ vào một văn bản tại Đồn cảnh sát Lục Đạo Khẩu trong ngày tiếp theo. Họ đã thông báo với anh rằng mẹ anh đã được đưa đến Trại tạm giam Thang Trì Kim Cố ở Đan Đông.

Bà Trịnh Thục Xuân đã từng bị bắt vào năm 2009 và bị kết án 7 năm tù tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Bà đã bị tra tấn trong nỗ lực “chuyển hóa” của chính quyền hoặc bị bắt phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, bà cũng bị bắt phải lao động cưỡng bức đến 16 giờ đồng hồ mỗi ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/20/335257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/26/159309.html

Đăng ngày 12-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share