Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-9-2016] Trong lần gia đình vào thăm ngày 17 tháng 8 năm 2016, bà Lý Mỹ Linh đã nói với người nhà: “Quản giáo mới đã bắt tôi phải đứng trong thời gian dài. Tôi không thể chịu đựng được và đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Sau đó người này đã đánh gãy răng cửa của tôi và giam tôi trong phòng biệt giam trong hai tuần.”

Bà Lý là một học viên Pháp Luân Công khoảng 40 tuổi bị giam giữ ở Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình .

Do bị ngược đãi mà cơ thể bà Lý trở nên xanh xao và sau đó bà phải nhập viện trong bảy ngày. Mỗi bữa ăn họ chỉ cho bà một phần bánh bao nhỏ.

Lính canh còn giám sát bà nói chuyện với gia đình nhằm ngăn không cho gia đình bà Lý biết về việc ngược đãi và họ đe dọa không cho người vào thăm bà. Gia đình bà đều nhận thấy bà Lý rất dũng cảm khi vạch trần những ngược đãi ở nhà tù.

Trước đó người nhà bà đã phát hiện ra một cái răng của bà bị hổng khi họ đến thăm bà trong tháng 5. Tuy nhiên, bà Lý đã nói răng của bà bị rụng. Gia đình nghi ngờ bà không dám nói sự thật do bị giám sát.

Sau đó người nhà bà Lý đã viết thư tới viên chức ở nhà tù để tố cáo những ngược đãi.

Khi họ dự định đến gặp bà vào tháng 6, họ được thông báo bà Lý đang bị biệt giam và họ không được phép vào thăm bà.

Lính canh đã thay phiên nhau canh chừng bà Lý và tra tấn bà theo nhiều cách khác nhau. Họ đánh bà khi bà luyện các bài công về Pháp Luân Công. Và bà đã cố luyện các bài công pháp trong giờ vệ sinh cá nhân. Khi lính canh phát hiện ra, họ đã không cho bà sử dụng nhà vệ sinh.

Bà Lý bị bắt khi đang bán mỳ tại chợ Lai Tây ngày 13 tháng 12 năm 2014. Bà bị kết án ba năm tù và giam tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông từ đầu năm 2015.

Hiện tại sức khỏe của bà Lý rất xấu và bà cần được chữa trị.

Danh sách các bên tham gia bức hại bà Lý:

Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông: +86-531-85838310

Cục quản lý nhà tù tỉnh Sơn Đông: +86-531-8053101001, +86-531-85688275, +86-531-85688017, +86-531-8596062

Báo cáo liên quan:

Học viên Lý Mỹ Linh ở tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ

Một bà lão 83 tuổi phản đối việc công an tấn công khi tìm kiếm công lý cho con gái


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/9/334226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/25/159297.html

Đăng ngày 11-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share