Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-9-2016] Tháng 7 năm 2015, bốn cư dân Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt giữ và cưỡng ép lấy mẫu máu, sau khi các quan chức địa phương biết việc họ khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Bốn cư dân này đã buộc tội Giang Trạch Dân vì khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến việc họ bị bắt giữ và giam cầm trong quá khứ. Họ đã gửi đơn khiếu nại hình sự Giang Trạch Dân tới Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, để rồi bị cơ quan xét xử cao nhất này chuyển ngược trở lại những tài liệu cho chính quyền Cáp Nhĩ Tân.

Bà Cảnh Diễm Hoa, bà Lưu Diễm Dân và bà Võ Thục Trân cùng bị bắt vào ngày 11 tháng 7 năm 2015. Ba người phụ nữ đã bị đưa tới Bệnh viện Số 5 Cáp Nhĩ Tân, nơi họ bị ép thực hiện các xét nghiệm y tế mà không được cung cấp lý do.

Họ đều bị đo huyết áp, lấy máu, và xét nghiệm nước tiểu. Họ cũng bị chụp X-quang và siêu âm. Sau đó họ bị đưa tới Trại giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, nơi mỗi người bị giam giữ 15 ngày.

Bà Tôn Á Trân đã bị bắt giữ ngày 22 tháng 7 năm 2015. Bà cũng phải trải qua các xét nghiệm y tế tương tự như ba học viên kia và cũng bị giam giữ 15 ngày tại cùng trại tạm giam.

Không ai trong số các học viên được thông báo lại về kết quả các xét nghiệm y tế của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/15/334778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/22/159254.html

Đăng ngày 10-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share