Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 17-9-2016] Mới đây, một số học viên Pháp Luân Công đã đã bị cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát thị trấn và Đội An ninh Nội địa huyện Thanh Long bắt giữ.

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2016, các nhân viên thuộc Đồn Cảnh sát thị trấn Thanh Long đã bắt giam học viên Lý Xuân Phượng.

Vào buổi trưa, năm nhân viên cảnh sát đã tới nhà học viên Mạnh Quảng Châu. Họ lục soát nhà và tịch thu một máy ghi âm. Sau đó, cảnh sát đã còng tay học viên Mạnh ra sau lưng và áp giải về đồn cảnh sát.

Cảnh sát đến nhà học viên Bàng Ngọc Hồng và tịch thu các tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công trước khi áp giải bà tới đồn cảnh sát.

Một vài cảnh sát khác cũng tới nhà học viên Thường Ngọc Châu để lục soát và tìm các tài liệu về Pháp Luân Công. Họ đã không tìm được gì và bỏ đi. Ngay sau đó, họ quay lại và định bắt học viên Thường nhưng không thành công.

Trước đó, ngày 26 tháng 8, sáu cảnh sát đã tới nhà học viên Bàng Hải Giang. Cảnh sát đã tịch thu một quyển lịch, một tấm áp phích và định bắt học viên Bàng nhưng không thành công.

Ngoài ra, các học viên Trần Ngọc Cầm, Tiếu Ngọc Lan, Địch Tố Bình, và Lý Xuân Phượng đã bị bắt và bị đưa tới đồn cảnh sát thị trấn Thanh Long.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/3/333914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/9/17/159191.html

Đăng ngày 08-10-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share