Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc và học viên Pháp Luân Công ở Auckland, New Zealand

[MINH HUỆ 1-8-2016] Học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo kéo dài suốt 17 năm qua của chính quyền Trung Quốc với Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên tập trung vào việc phơi tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm, mà phần lớn nạn nhân là học viên Pháp Luân Công vốn được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

Nỗ lực bền bỉ của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại đã thu được thành quả. Họ đã nhận được sự ủng hộ của các quan chức dân cử ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 343 hôm 13 tháng 6 năm 2016 lên án vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, và hơn một nửa nghị sỹ của Nghị viện Châu Âu đã đồng ký tên vào bản tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo này.

Ở Nam Bán cầu, học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Úc và Aukland, New Zealand xuất hiện nổi bật tại các trung tâm thương mại lớn ở hai thành phố kể từ nửa cuối năm 2012, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều cư dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công, gần đây họ đã tham gia vào chiến dịch ký tên thỉnh nguyện quy mô lớn do các chính phủ nước sở tại tổ chức nhằm lên án những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.

Sydney, Úc

2016-7-31-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ở Sydney kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của chính quyền Trung Quốc.

2016-7-31-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

2016-7-31-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Người dân Úc ký tên lên tấm bưu thiếp gửi tới các nghị sỹ của họ để hối thúc chính phủ Úc hành động để chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Tại các khu thương mại lớn, các học viên phát tờ rơi và dựng bảng hiển thị thông tin chỉ ra các bằng chứng về tội ác mổ cướp tạng của chính quyền Trung Quốc. Điều tra gần đây cho thấy rằng hơn một triệu ca ghép tạng đã được thực hiện ở Trung Quốc trong những năm qua có nguồn tạng lấy từ các tù nhân lương tâm.

Dân chúng rất sốc khi biết rằng hoạt động này được nhà nước bảo hộ và quân đội cũng tham gia tội ác này. Nhiều người đã ký tên lên các tấm bưu thiếp hối thúc các nghị sỹ quốc hội cần có hành động chấm dứt tội ác đó. Một số người hỏi xin thêm các tấm bưu thiếp để người thân và bè bạn của họ có thể ký tên ủng hộ.

Bà Malanei Fuhrman sinh sống ở quận Parramatta, đã lên án tội ác này và nói rằng ai ai cũng cần đứng lên và kêu gọi chấm dứt những tội ác này. Bà Fuhrman tin rằng vấn nạn này có liên quan chặt chẽ đến cộng đồng và lương tri của nhân loại.

Bà Grace, cư dân của quận Ashfield, nói rằng mổ cướp tạng cưỡng bức không bao giờ nên xảy ra. Bà nói rằng bà đã khóc khi lần đầu tiên biết đến tội ác này, vì bà biết rằng những người tu luyện Pháp Luân Công rất thiện lương, họ chỉ ôn hòa luyện công. Bà khích lệ các học viên phơi bày tội ác này với truyền thông.

Auckland, New Zealand

Hôm 6 tháng 8 vừa qua, học viên Pháp Luân Công ở Auckland đã tái hiện cảnh tra tấn ở Công viên Newmarket, khu thương mại sầm uất nhất của Auckland, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng về tội ác mổ cướp tạng đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

2016-8-8-minghui-falun-gong-newzealand_01--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn để phơi bày tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức của chính quyền Trung Quốc trong công viên Newmarket ở trung tâm Auckland

2016-8-8-minghui-falun-gong-newzealand_02--ss.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Anh Emilio, sinh viên Đại học Công nghệ Auckland, cho rằng các học viên nên đi đến nhiều khu dân cư hơn nữa và giúp mọi người biết đến những tội ác này. Anh nói rằng nỗ lực của các học viên chắc chắn sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc chấm dứt tội ác này.

Ông Nicolas, một linh mục, đã ký tên thỉnh nguyện sau khi biết đến tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức từ các tù nhân lương tâm. Ông nói: “Nó quả là quá sai trái và vô nhân đạo.” Ông Nicolas khen ngợi kháng nghị ôn hòa của các học viên và nói rằng ông sẽ nói với các giáo dân của ông về tội ác tàn bạo này của chính quyền Trung Quốc.

Bà Shelly cùng bốn người trong gia đình đã ký tên thỉnh nguyện. Bà nói rằng bà rất cảm kích khi có cơ hội được giúp chấm dứt vi phạm nhân quyền trắng trợn này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332241.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/10/158197.html

Đăng ngày 15-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share