[MINH HUỆ 3-8-2016] Tội ác tàn bạo thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của công chúng. Những tin tức gần đây từ Ai Len, Phần Lan, và Áo được trình bày chi tiết dưới đây.

Ai Len: Hơn 7000 chữ ký

Kể từ tháng 7 năm 2015, hơn 7000 chữ ký đã được thu thập ở Ai Len để ủng hộ các đơn kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân vì việc ông ta đã bức hại Pháp Luân Công, và lên án nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

87015631d50bb62d344bd8dc1bd21ddc.jpg

Các học viên Pháp Luân Công phát tài liệu trên phố Grafton ở Dublin vào ngày 30 tháng 7 năm 2016.

Một người dân Ai Len nói:“Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về vấn đề này. Nó [nạn cưỡng bức thu hoạch tạng] thật kinh khủng và cần phải chấm dứt.”

b04fd08c29659333600115c6325cf7c0.jpg

Một người khách qua đường ký tên thỉnh nguyện.

Mùa hè là mùa du lịch cao điểm của Ai Len. Hàng ngày, có nhiều xe buýt chở du khách Trung Quốc từ Anh tới Ai-len, điểm mua sắm cuối cùng trước khi trở về Trung Quốc. Ngay khi tới phố Grafton ở Dublin, một trong những khu phố mua sắm nổi tiếng ở Ai-len, nhiều người trong số họ đã nhìn thấy quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Một số người rất ngạc nhiên, một số người quan sát thiền định ôn hòa, và một số người khác thì gật đầu với các học viên hoặc đồng ý tuyên bố thoái Đảng Cộng sản vì nó đã bức hại Pháp Luân Công.

Ông Trương, một hướng dẫn viên du lịch, đã sống ở Anh gần 20 năm. Sau khi nói chuyện với các học viên và biết được cuộc đàn áp nghiêm trọng ở Trung Quốc, ông đã ký vào một đơn thỉnh nguyện để ủng hộc các học viên, và nói rằng họ Giang nên bị đưa ra công lý vì các tội ác của ông ta.

Vào tháng 7 năm 2013, Ủy ban chung về Các vấn đề ngoại giao và Thương mại của Ai Len đã tổ chức một buổi điều trần và nhất trí thông qua một kiến nghị, kêu gọi Chính phủ Ai Len ủng hộ sáng kiến của Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Châu Âu về phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch tạng ở Trung Quốc.

Phần Lan: Lễ hội hàng hải Kotka

Lễ hội hàng hải Kotka, lễ hội hàng hải lớn nhất của người Phần Lan, bắt đầu từ năm 1962. Sự kiện dài 4 ngày đã thu hút 200 nghìn khách tham quan. Các học viên Pháp Luân Công đã tham dự sự kiện thường niên này từ ngày 28-31 tháng 7, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc.

5a5e32a9bfb4d994bfbc3c094cc380d6.jpg

d7ba2d951320b278046e02141012c279.jpg

Các học viên thiết lập một quầy thông tin tại Lễ hội Kotka Maritime để giới thiệu Pháp Luân Công.

Nhiều người đi ngang qua đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên. Ông Tuakela nói rằng ông đã đọc được thông tin về cuộc đàn áp ở Trung Quốc trên báo, bao gồm cả tội ác mổ cướp tạng tàn bạo. Ông đã ký đơn thỉnh nguyện và hỏi có còn thông tin nào mới cập nhật gần đây hay không.

Khi được nghe nói rằng nghị quyết H.Res. 343 đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua và một Bản tuyên bố được 48 nghị sỹ Nghị viện Châu Âu đồng ký tên, ông Tuakela đã hỏi xin một số tài liệu để ông có thể nói cho người khác biết thông tin này.

Áo: Ngày thông tin

Các học viên Áo đã đến Salzburg vào ngày 30 tháng 7 để thông tin cho công chúng biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Mặc dù trời nóng, một lượng lớn du khách đã đến nơi sinh của nhạc sỹ Moza để thăm thành phố lịch sử này. Cô Kraus, một du khách người Đức đang trong kỳ nghỉ cùng với những người bạn Italia của mình nói rằng cô đã nghe nói về Pháp Luân Công khi ở Đức. Cô rất muốn nhận thêm thông tin.

Sau khi một học viên giải thích rằng đơn thỉnh nguyện sẽ được trình lên Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, cả cô Kaus và các bạn của cô đã ký tên thỉnh nguyện.

1ae72b76081127c3b07fad02d40f65c2.jpg

Ngày thông tin của các học viên Pháp Luân Công ở Alter markt, khu Old Marketplace ở Salzburg.

4b2adfb57a08808d86865e731a2148d5.jpg

Các du khách nói chuyện với các học viên để tìm hiểu sự việc.

Một gia đình người Ấn Độ đã dừng lại để đọc các tấm áp phích và nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm. Cả gia đình đã ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Người đàn ông trong gia đình Ấn Độ nói: “Cưỡng bức thu hoạch tạng là sai trái và nó phải chấm dứt.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332365.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332367.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/3/332368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/9/158187.html

Đăng ngày 14-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share