[MINH HUỆ 7-8-2016] Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau sắp nhận được hơn 50 nghìn tấm bưu thiếp trước chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 9 này. Mỗi tấm bưu thiếp đều đề nghị Thủ tướng nêu ra vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Quốc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, với hy vọng rằng áp lực của quốc tế sẽ giúp chấm dứt thông lệ thu hoạch tạng của các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, được nhà nước hậu thuẫn.

Kể từ tháng 7, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đều tổ chức các hoạt động tại các điểm du lịch, trong trung tâm thành phố, và tại các ngã tư đông đúc, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài đã 17 năm ở Trung Quốc. Cuộc bức hại tàn bạo này đã khiến hơn 4.000 người được xác nhận là đã chết (mặc dù con số thật có thể cao hơn nhiều), và có thể hơn một triệu người chết vì bị mổ cướp tạng. Chiến dịch thu thập bưu thiếp lớn này đã có được hàng chục nghìn tấm thiệp có chữ ký, những tấm thiệp này sẽ được trình lên Thủ tướng Trudeau.

9f83b720dc534b2852bf4ba81c7ded6f.jpg

177db276772aafbe854f8f89b257dc82.jpg

ac371cc27f13795a443e5b7b924a9cda.jpg

27f143c72b1e732ea3d84556f87b7a54.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ để thu hút sự chú ý của công chúng đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

bcee67071f57c5e809e80682dd645da4.jpg

093c8e75bf3a944ea911df0bcd201e1f.jpg

Tại khu đồi Richmond vào ngày 4 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công đã thu thập được 200 chữ ký chỉ trong 2 giờ.

Chiến dịch thu thập chữ ký của các học viên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ mọi tầng lớp xã hội ở Toronto.

fe7eee4a1fbe683bd380017dbd3a31dc.jpg

Anh Steven, người dân địa phương, đã bị sốc bởi tội ác thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc.

“Tôi không thể tưởng tượng nổi. Đây là nạn diệt chủng,” anh Steven, một người dân địa phương nói về thông lệ thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc. “Chúng ta phải chấm dứt nó ngay lập tức. Chúng ta cần để Liên Hiệp Quốc biết. Trung Quốc là một đất nước cộng sản, vì thế người dân ở bên ngoài Trung Quốc nên giúp đỡ cuộc kháng nghị ôn hoà của Pháp Luân Công. Tôi hy vọng Thủ tướng Trudeau sẽ trợ giúp.”

“Tội ác tàn bạo này nên được phơi bày trên phương tiện truyền thông,” anh Stevan nói thêm, “để cho nhiều người hơn nữa biết về nó.”

Ông Johnny Wong, tới từ Hồng Kông, đã hỏi các học viên liệu ông có thể tặng đồ ăn cho họ hay không. “Tôi làm trong ngành kinh doanh thực phẩm, và tôi thật sự muốn ủng hộ Pháp Luân Công,” ông nói.

“Tôi đã nghe nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại khi còn ở Hồng Kông. Pháp Luân Công là một nhóm ôn hoà. Cuộc bức hại là phi lý và vô nhân đạo. Làm sao chúng ta lại có thể để cho nạn cưỡng bức thu hoạch tạng xảy ra?” ông Wong nói. Sau đó ông tiếp tục: “Tôi ngưỡng mộ cuộc kháng nghị ôn hoà của Pháp Luân Công.”

“Nếu tôi phạm luật, chắc chắn là, anh có thể tống tôi vào tù. Nhưng làm sao anh có thể giết tôi chỉ vì tôi muốn làm một người tốt?” ông Wong hỏi, thật không thể tin được khi một môn tu luyện ôn hoà lại bị bức hại.

Trước khi rời đi, ông Wong đã tóm lược lại cảm xúc của mình. “Tất cả những gì tôi muốn là hoà bình thế giới. Tôi hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công sẽ chấm dứt ngay lập tức,” ông nói.

4c1f8b09c834f4e8722da4a864871572.jpg

Anh Idzama viết cho Thủ tướng Trudeau trên tấm bưu thiếp: “Xin hãy ủng hộ nhóm người này.”

Anh Idzama, một sinh viên địa phương, đã hờ hững ký vào tấm bưu thiếp trước khi được nghe các học viên nói. Sau khi nói chuyện với họ, anh Idzama hỏi liệu anh có thế ký một tấm bưu thiếp mới hay không. “Tôi cần phải làm nó một cách nghiêm túc,” anh nói. “Tôi hy vọng mọi người sẽ đối xử việc này một cách nghiêm túc.”

137070d3045039f58c4a01b6730cbbda.jpg

Anh James lên án nạn mổ cướp tạng. Anh hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tôn trọng nhân quyền của người dân của mình.

Nhiều người Canada tin rằng Canada cần phải lên tiếng về vấn đề này. Một số người đã ký bưu thiếp nói rằng họ cũng sẽ thúc giục bạn bè và thành viên gia đình họ ký thỉnh nguyện trực tuyến. Các công dân của Canada được kêu gọi ký đơn thỉnh nguyện tới Thủ Tướng Justin Trudeau trực tuyến ở đây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/7/332607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158169.html

Đăng ngày 14-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share