Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia

[MINH HUỆ 1-8-2016] Nhà làm phim Ron Haygen đã rất sốc sau khi xem một bộ phim tài liệu Điều khó tin (Hard to Believe)được trình chiếu tại Liên hoan Phim Hy vọng mới (New Hope Film Festival) ở Philadelphia, Pennsylvania hôm 30 tháng 7 năm 2016 vừa qua.

“Quả là một tội ác khủng khiếp!” ông Haugen thốt lên sau khi xem Điều khó tin, bộ phim tài liệu nói về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc, được nhà nước hậu thuẫn.

Ông Haugen thắc mắc vì sao công ước nhân quyền quốc tế của Liên Hợp Quốc lại không thể bảo vệ được học viên Pháp Luân Công và tại sao các kênh truyền thông chính thống dường như lại lảng tránh sự việc này. Ông nói: “Tôi đã biết đôi điều về vấn nạn này từ Internet, chứ không phải qua kênh truyền thông.”

Sau khi xem bộ phim do đạo diễn Ken Stone, người đã giành giải thưởng Emmy và Irene Silber thực hiện, Haugen muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lưu tâm tới sự việc này.

Ông ca ngợi bộ phim: “Một bộ phim vô cùng xuất sắc. Nó có rất nhiều dữ liệu thống kê phân tích, và mở ra một cánh cửa cho những ai muốn tìm hiểu chân tướng.”

2016-7-31-minghui-falun-gong-philly-01--ss.jpg

Ông Ron Haugen tin rằng ai ai cũng nên quan ngại về cuộc bức hại này

2016-7-31-minghui-falun-gong-philly-02--ss.jpg

Nhà tâm lý học Tiến sỹ Laurie Nadel nói rằng bộ phim tài liệu đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết về vấn nạn mổ cướp tạng, nhưng những gì được báo cáo rất ít ỏi so với thực tế. “Rất nhiều người không hề hay biết gì về vấn nạn này. Bộ phim phơi bày tội ác ở Trung Quốc. Nó là một bộ phim hay, khiến người ta vô cùng chấn động.” Bà nói rằng bà hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đến xem bộ phim và giúp chấm dứt tội ác này.

2016-7-31-minghui-falun-gong-philly-03--ss.jpg

Bà Kay Rubacek (bên phải), nhà sản xuất bộ phim tài liệu, trả lời câu hỏi của khán giả sau khi công chiếu bộ phim. Bên cạnh bà là nhà tổ chức liên hoan phim D.F. Whipple

Nhà tổ chức liên hoan phim D. F. Whipple nói rằng ban tổ chức đã tiếp nhận 591 bộ phim xin tham dự và đã chọn ra 89 bộ phim của 11 quốc gia. Các thành viên trong ban tổ chức đều nhất trí rằng Điều khó tin thực sự gây chấn động và là bộ phim tài liệu được chế tác xuất sắc.

Ông Whipple nói rằng bộ phim có tính thuyết phục và cung cấp đủ lý do để tiến hành điều tra hơn nữa về vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

Kay Rubacek, nhà sản xuất bộ phim, cho hay phim tài liệu này đã tham gia nhiều liên hoan phim trên toàn thế giới và đã giành 11 giải thưởng, được trình chiếu hơn 100 lần và đã được phát sóng trên Đài truyền hình Hoa Kỳ PBS hơn 40 lần.

Bà Rubacek nói: “Bộ phim được trình chiếu trên các giảng đường đại học, vì các giảng viên tin rằng sinh viên nên biết đến điều này. Chúng tôi rất vui mừng khi nhiều người đang bắt đầu nghiêm túc đối đãi với sự việc này. Phiên bản tiếng Trung của bộ phim sẽ được phát hành trong tháng 8 này.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/1/332239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/3/158093.html

Đăng ngày 10-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share