[MINH HUỆ 28-4-2016] Tôi và chồng tôi là những đệ tử Đại Pháp đã ngoài 80 tuổi. Chúng tôi cùng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Chúng tôi bắt đầu sản xuất tài liệu giảng chân tướng kể từ mùa đông năm 2006.

Thành lập điểm sản xuất tài liệu

Mặc dù khu vực chúng tôi sinh sống khá đông dân cư, nhưng lại có rất ít học viên. Chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải thành lập một điểm sản xuất tài liệu để giúp mọi người hiểu rõ chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Ban đầu, chúng tôi chỉ có thể tải và in tài liệu sẵn có từ trang web Minh Huệ vì chúng tôi đã lớn tuổi, không có kỹ năng về máy tính, và không biết biên tập tài liệu. Sau này, chúng tôi đọc một bài viết trên Minh Huệ trong đó đồng tu chia sẻ rằng, vì để cứu chúng sinh và thuận tiện cho việc phát tài liệu trên diện rộng, đồng tu đó đã lấy các bài viết quan trọng trong kỳ san Minh Huệ để biên soạn thành tờ rơi giảng chân tướng, các tờ rơi này cũng khởi tác dụng cứu người vô cùng to lớn. Chúng tôi thấy rằng việc này rất tốt và rất thích hợp, các đồng tu cũng đề nghị chúng tôi làm các tài liệu như vậy. Vì vậy, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần phải trang bị một số kỹ năng về máy tính.

Sư phụ đã an bài để một học viên từ thành phố khác đến hướng dẫn cho chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng học được cách làm thế nào để trình bày, biên soạn, in ấn và gửi bản thảo cho Minh Huệ. Tôi phụ trách biên soạn tài liệu, chồng tôi phụ trách hiệu đính và phát hành. Các bài viết và tư liệu trên Minh Huệ thực sự là phong phú, cứ sau mỗi chu kỳ chúng tôi lại làm tuần báo, tuần san, đặc san, và đồng thời chúng tôi cũng làm các truyền đơn, tờ rơi giảng chân tướng. Căn cứ vào tiến trình Chính Pháp, cũng như trọng điểm giảng chân tướng trong các giai đoạn khác nhau, và các tình huống cụ thể xuất hiện ở địa phương, mà chúng tôi tải các bài viết liên quan từ trang Minh Huệ, biên soạn và in thành các tờ rơi hay các quyển sách nhỏ khác nhau để chuyển cho các đồng tu và phân phát cho thế nhân. Các tài liệu này đã khởi tác dụng và hiệu quả tốt đẹp.

Một phụ nữ ở độ tuổi như tôi khó có thể học được cách sử dụng máy tính và biên soạn tài liệu nếu không có sự dẫn dắt của Sư phụ và trí huệ mà Sư phụ ban cho.

Phân phát tài liệu Minh Huệ, theo sát tiến trình Chính Pháp

Sư phụ giảng:

“Phải rồi, nên khởi kiện nó, (các đệ tử vỗ tay nhiệt liệt) toàn nhân loại đều nên khởi kiện nó. Nó làm hại tất cả người Trung Quốc, nó cũng làm hại người ở rất nhiều nơi khác trên thế giới.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Chúng tôi đã phát một lượng lớn tài liệu liên quan đến việc kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi cũng tải các bài chia sẻ của các học viên về cách nộp đơn kiện. Một số đồng tu đã gửi đơn kiện Giang sau khi họ hiểu được tầm quan trọng của việc kiện ông ta.

Để cho mọi người biết về sự kiện này, chúng tôi đã làm các tờ áp phích nhỏ để các đồng tu có thể dán chúng trong khu vực của chúng tôi. Chúng tôi cũng làm một số tài liệu phơi bày tất cả tội ác khủng khiếp của Giang.

Một cách tiếp cận khác là chúng tôi in các thông tin giảng rõ sự thật lên trên tiền giấy. Chúng tôi nhận thấy thái độ của người dân dần dần thay đổi, họ không còn sợ hãi khi nhận những tờ tiền giấy như vậy nữa.

Tài liệu khác nhau cho những người khác nhau

Một người đàn ông sửa xe đạp thường tố giác các học viên dán thông tin về Pháp Luân Công. Một đồng tu đã giảng chân tướng cho vợ của ông ấy. Sau khi người vợ hiểu được việc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, cô đã yêu cầu chồng mình đọc các tài liệu chân tướng và ngừng tố giác các học viên. Sau đó, ông ấy đã nói: “Thông tin này thật tốt, và đó là sự thật. Xin vui lòng cho tôi thêm nhiều tờ rơi, vì tôi muốn cho khách hàng của tôi biết những gì đang xảy ra.”

Ông ấy đặt các tài liệu ở vị trí nổi bật trong cửa hàng và để một chiếc ghế ở bên cạnh. Trong khi khách hàng chờ sửa xe đạp thì họ có thể ngồi đọc những tài liệu này. Ông đã làm điều này trong nhiều năm qua. Ông cũng bắt đầu thực hành theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và công việc của ông đã gặp nhiều thuận lợi.

Ngày nay, nhiều người Trung Quốc làm nghề buôn bán kinh doanh, vì vậy chúng tôi đã tổng hợp những câu chuyện về các doanh nhân đã thành công thế nào sau khi họ không còn ủng hộ cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Những câu chuyện này rất phổ biến.

Một nữ doanh nhân gặp khó khăn trong công việc kinh doanh. Sau khi đọc tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi, bà đã thoái đảng và nỗ lực hết sức để trở thành một người tốt. Sau đó, việc kinh doanh của bà đã tiến triển rất thuận lợi, và bà cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học Pháp tốt và tu tốt bản thân là đảm bảo căn bản để phát tài liệu đạt hiệu quả cao

Học Pháp đóng vai trò tối quan trọng trong việc đề cao tâm tính của chúng ta. Sư phụ đã nhấn mạnh rằng chúng ta phải học Pháp cho tốt. Ngoài việc tự học Pháp, chúng tôi cũng lập ra hai nhóm học Pháp chung, một ở thành phố và một ở vùng quê.

Vào cuối tháng 5 vừa rồi, các học viên đã bắt đầu đệ đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân. Một số người trong chúng tôi nghĩ rằng, vì họ không bị bức hại trực tiếp nên họ không cần phải kiện ông ta. Khi các học viên từ các khu vực khác chia sẻ các bài viết trên Minh Huệ về việc kiện Giang, thì họ nhận ra rằng tất cả người Trung Quốc đều đang bị bức hại, và họ cũng muốn kiện Giang.

Đôi khi tờ rơi của chúng tôi bị xé bỏ, chúng tôi hướng nội và nhận ra rằng đó là vì chúng tôi tu chưa đủ tốt. Chúng tôi đã không thể loại bỏ các nhân tố tà ác đứng đằng sau người thường và không thể ngăn chặn tuyên truyền vu khống Đại Pháp của ĐCSTQ.

Sau đó, chúng tôi nhận ra rằng, nếu chúng tôi học Pháp và tu luyện tốt, chúng tôi sẽ có chính niệm, và các tài liệu chân tướng của chúng tôi sẽ có sức mạnh để cứu người.

Nhóm của chúng tôi đều hiểu rằng việc phát chính niệm trước khi phân phát tài liệu chân tướng là rất quan trọng. Nếu chúng tôi có thể thanh trừ đi các nhân tố tà ác để người thường có thể tiếp nhận sự thật, và giúp họ khởi được phần thiện niệm, thì việc giảng thanh chân tướng sẽ đạt hiệu quả tốt và tài liệu sẽ không bị hủy bỏ.

Các học viên ở địa phương chúng tôi đã nhanh chóng đề cao, và nhiều người đã được cứu nhờ điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng của chúng tôi. Ban đầu, một số học viên sợ hãi và không dám phát tài liệu. Nhưng sau này họ đã có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp bằng việc học Pháp tốt và tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong nhóm của chúng tôi.

Hiện vẫn còn rất nhiều cơ hội để chúng tôi đề cao tâm tính. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp thật tốt và làm tốt ba việc mà Sư phụ yêu cầu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/28/327255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157467.html

Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share