Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-7-2016] Học viên Pháp Luân Công Trịnh Khai Nguyên, 78 tuổi, một giáo viên nghỉ hưu ở quận Hợp Xuyên, Trùng Khánh, gần đây bị Phòng 610 địa phương giam giữ tại một trung tâm tẩy não. Ông đã bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cơ bắp bị teo lại, suy giảm thị lực, mất trí nhớ và sút cân.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 12 tháng 6 năm 2016, hơn 20 cảnh sát từ Phòng 610 quận Hợp Xuyên, Đội An ninh Nội địa, đồn công an thị trấn Vân Môn, và cả quan chức địa phương, đã bắt giữ ông Trịnh. Ông bị đẩy lên xe cảnh sát và đưa đến trung tâm tẩy não Ngũ Tôn trái với ý muốn của ông.

Tại trung tâm tẩy não ông kiên quyết luyện các bài công pháp Pháp Luân Công mặc dù điều này bị cấm. Ông cũng tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi. Các cảnh sát đã cố gắng bức thực ông nhưng không thành.

Ông cố gắng nói với họ rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai lầm. Một cảnh sát nói với ông rằng anh ta muốn ông ấy chết. Năm cảnh sát đã ấn ông xuống, lấy máu và tiêm một vài loại thuốc không rõ nguồn gốc vào vùng gan và lá lách của ông, và nói rằng đó là để kiểm tra thể chất.

Các loại thuốc không rõ nguồn gốc đó khiến ông bị hôn mê, dẫn đến cơ bắp bị teo, và ông trở nên gầy hốc hác. Cảnh sát và các quan chức sợ rằng ông sẽ chết tại trung tâm tẩy não, vì vậy họ đã đưa ông về nhà sau hai ngày ở trung tâm.

Tại nhà, ông Trịnh vẫn phải chịu đựng việc cơ bắp bị teo lại và những cơn đau vô cùng dai dẳng khắp toàn thân. Ông cảm thấy đầu rất đau và căng thẳng. Ông cũng bị suy giảm thị lực, mất trí nhớ, mất ngủ và không kiểm soát được việc tiểu tiện. Ông nằm liệt giường, cực kỳ gầy yếu và phải chuyển sang dùng thức ăn lỏng.

Những học viên Pháp Luân Công khác gần đây cũng bị bắt và giam giữ tại trung tâm tẩy não Ngũ Tôn bao gồm: Trần Đức Tân, Văn Trạch Cường, Từ An Chúng, Điền Xuyên, Trần Thật, Hoàng Kinh, Hà Dương, Lam Mộng Trữ, Long Trọng Cần, Tả Xuyên, Hoàng Tán, Hà Hữu Vinh, Đường Bẳng, Lưu Kính, Phó Dung, Lý Tông Trạch, Hà Văn Long, Trần Phương Quý, Trương Tình, Hoàng Hoa Cầm, Hồ Thiên Long, Cao Văn Lợi, Hùng Lâm, Tôn Bỉnh Cường, Dương Vi, Chương Tân Phúc, Hà Mậu Bình, Lưu Quốc Bình, Đường Trung Nghĩa, Từ Phong, Trương Chí Phân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/4/330881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157922.html

Đăng ngày 1-8-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share