Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 4-7-2016] Trong các ngày từ 27 đến 30 tháng 6 năm 2016, Hội nghị Quốc tế chung về Công tác Xã hội, Giáo dục và Phát triển Xã hội (SWSD) năm 2016 được tổ chức tại Hàn Quốc. Các học viên Pháp Luân Công [đã đến tham dự sự kiện và] giải thích với đại biểu dự hội nghị về việc các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị bức hại vì kiên định với đức tin của mình, thậm chí là nạn nhân của tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng.

Khoảng 2.500 người từ 80 quốc gia đã tới tham dự hội nghị tại Seoul. Với chủ đề “Thúc đẩy nhân phẩm và các giá trị của con người”, họ đã thảo luận các chủ đề liên quan đến người khuyết tật, bạo lực, nạn buôn bán người, v.v..

Bà Maria Cheung đến từ các trường Đại học Manitoba đã đưa ra chủ đề Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mổ cướp nội tạng [của các học viên Pháp Luân Công] ở Trung Quốc. Các thông tin bổ sung đã được trình chiếu tại quầy thông tin của Hiệp hội về đạo đức ghép tạng quốc tế (IAEOT).

250ca65d58c303dda527ba5f4099277b.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc

Vấn đề cấp thiết cần được quan tâm ngay lập tức

Ngày 28 tháng 6, ông Mun Hyeong Pyo, cựu Bộ trưởng bộ Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc đã đến dự hội nghị này. Ông đã bị sốc khi tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng, ông nói: “Đây là một vấn đề cấp thiết cần phải được quan tâm ngay lập tức. Mọi người nên được thông báo về điều này.” Sau đó ông đã ký tên vào bản đơn thỉnh nguyện gửi đến Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR) tại Liên Hợp Quốc [để giúp đỡ cho Pháp Luân Công]

42e25fb8967bf6d2d590fb5f118a1a02.jpg

Mun Hyeong Pyo, cựu Bộ trưởng bộ Y tế và Phúc lợi của Hàn Quốc bị sốc trước tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Nhiều đại biểu tham dự sự kiện đến từ Mỹ, Anh, Canada, các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Philippines, Hồng Kông, New Zealand và các nước khác đã cùng ký tên thỉnh nguyện. Một số đại biểu còn đề nghị được tổ chức các hoạt động chung cùng với IAEOT để nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Hoàn thành trách nhiệm

Các đại biểu của IAEOT và bà Cheung cũng đã gặp Nigel Hall, Ủy viên Nhân quyền của Liên đoàn Quốc tế về Lao động Xã hội (IFSW). Sau khi thảo luận các quan điểm có thể giúp cải thiện tình hình ở Trung Quốc, ông Hall cho biết ngành công tác xã hội nên chủ động tham gia vào các nỗ lực nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

3b0d1ace26595c3e944b9e7f03899926.jpg

Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện gửi tới Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân Quyền (OHCHR)

Thu hoạch Nhân Thể: Buôn bán Nội tạng Bất hợp pháp tại Trung Quốc, một bộ phim tài liệu phơi bày ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc từng đoạt giải Peabody năm 2015, đã được trình chiếu tại hội nghị. Bộ phim đã khiến nhiều đại biểu tham dự hội nghị thực sự xúc động, họ đã thảo luận về việc tiếp tục trình chiếu nó trong tương lai.

“Tôi nghĩ bộ phim tài liệu này sẽ giúp chúng ta biết những gì đang thực sự diễn ra”, đại biểu đến từ Hawaii cho biết. “Tôi sẽ thu xếp để chiếu bộ phim này tại trường đại học của tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/4/330913.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157711.html

Đăng ngày 12-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share