Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 7-7-2016] Hàng năm, cứ vào đầu tháng bảy, Tuần Almedalen (Almedalsveckan) lại được tổ chức quanh khu vực công viên Almedalen Park, tại thành phố Visby nằm trên hòn đảo Gotland của Thụy Điển. Các học viên ở địa phương đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và diễn lại hoạt động mổ cướp nội tạng hiện vẫn đang còn diễn ra ở Trung Quốc.

Với các bài phát biểu, tổ chức các buổi hội thảo và các hoạt động chính trị khác, Tuần Almedalen được coi là một diễn đàn chính trị quan trọng ở Thụy Điển. Các chính trị gia địa phương, các nhà hoạt động nhân quyền cùng các hãng truyền thông đều tới tham gia sự kiện này.

994927864b6ac943f524c489f9083518.jpg

0b3f7f11bf6122a1b26598668a5a227e.jpg

Một màn tái hiện lại tội ác mổ cướp nội tạng.

Hai học viên đã tổ chức một buổi vấn đáp để giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

fa79c7a1a64ec18bb6dc664a50214ecc.jpg

Một phụ nữ đến từ Hàn Quốc cho biết: Điều quan trọng là phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc.

Rất nhiều người đã đến tham dự sự kiện và bị sốc khi tìm hiểu về cuộc bức hại, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng. “Điều quan trọng là phải hành động để chấm dứt cuộc bức hại [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc”, một phụ nữ trẻ đến từ Hàn Quốc cho biết. Cô nói cô sẽ đưa các thông tin lên Facebook và nói cho bạn bè của mình biết về điều này.

971f368fe3d4ce59b6e5d9de0d7b48ec.jpg

Ông Rene đến từ Gothenburg, Thụy Điển

Ông Rene, một du khách đến từ Gothenburg, đã hỏi các học viên rằng ông có thể làm được gì để giúp chấm dứt cuộc bức hại. “Cuộc đàn áp đã bị che giấu trong một thời gian dài trên quy mô lớn đến vậy. Trong lúc nghe các bạn giới thiệu, tôi cứ suy nghĩ xem chúng tôi có thể làm được gì khi với tư cách là một phần của công chúng.”

“Thông tin là tiền đề quan trọng của hành động”, ông nói thêm. “Chúng tôi sẽ nói chuyện với bạn bè và gia đình mình về cuộc bức hại này.”

Ngày 6 tháng 7, một rạp chiếu phim ở Roxy đã trình chiếu bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể do nhà làm phim Leon Lee ở Vancouver đạo diễn vào năm 2014, dựa theo tác phẩm của hai tác giả người Canada được đề cử giải Nobel Hòa bình là ông David Matas và David Kilgour trong quá trình điều tra những cáo buộc về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/331035.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157771.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương laai để sát hơn với nguyên bản.

Share