Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2016] Khi một gia đình ba người đang ăn sáng tại một quán ăn địa phương ngày 14 tháng 4 năm 2016, có nhiều công an mặc thường phục xuất hiện, một người chỉ tay vào ông Tôn Đức Khôn và nói: “Ông là kẻ trộm.”

Ông Tôn phản đối: “Không phải, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công và không bao giờ ăn trộm!”

Một công an khác đã tát vào mặt ông và nói: “Nếu tôi nói ông là kẻ trộm, thì ông chính là kẻ trộm!”

Một vài người công an sau đó đã đẩy ngã ông Tôn rồi còng tay, trùm đầu ông bằng một cái túi đen. Vợ ông, bà Hình An Mai, và con gái họ là cô Tôn Oanh Oanh, cũng bị còng tay đến đồn công an.

Con trai của họ, anh Tôn Anh Nam, đã quay về nhà vào đêm hôm đó thì thấy có bốn người đàn ông và một phụ nữ đang ăn tối ở nhà của anh. Họ đã đẩy anh ngã xuống sàn rồi còng tay anh.

Anh Tôn Anh Nam được thả vào ngày 13 tháng 5, nhưng cha mẹ và chị gái anh vẫn đang bị giam giữ và có thể bị kết án.

Theo nguồn tin của công an, gia đình ông Tôn bị để ý vì họ đã đệ đơn khiếu nại cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, khiến họ từng bị giam cầm trong quá khứ.

Bên cạnh gia đình ông Tôn, có hơn 29 học viên khác ở thành phố Thẩm Dương và vùng lân cận cũng bị bắt từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2016. Chính quyền Thẩm Dương cũng nhắm đến nhiều cư dân vì họ tiếp tục phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nhiều học viên đã bị bắt vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, trong khi những người khác bị bắt vì họ bị tố giác hoặc bị công an bắt khi đi phát tài liệu có thông tin vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngoài ra, cũng có một số học viên bị công an giám sát chặt chẽ và bị bắt giữ trong lúc sinh hoạt hàng ngày.

Thêm nữa, công an không chỉ bắt giữ học viên mà còn lục soát nhà và lấy đi tài sản có giá trị của họ.

Dưới đây là danh sách 34 học viên bị bắt.

Quận Hoà Bình: Học viên Lý Tú Bình và Mã Liệt

Quận Thẩm Hà: Học viên Lý Vĩnh Đăng

Quận Đại Đông: Học viên Lưu Thục Phân, Trương Như Phương, Đàm Quế Anh, Nhan Hồng, Lưu Bảo Vinh, và một học viên nữ chưa rõ tên

Quận Hoàng Cô: Học viên Trương Thục Hà, Trương Thục Anh, Tôn Đức Khôn, Hình An Mai, Tôn Anh Nam, Tôn Oanh Oanh, Lưu Thục Phan

Quận Hồ Nam: Học viên Tôn Thuỵ Kiệt

Quận Tô Gia Truân: Học viên Đan Cầm Thục

Quận Thẩm Bắc Tân: Học viên Ngưu Quế Phương, Liêm Tinh và một học viên lớn tuổi chưa rõ tên.

Huyện Khang Bình: Học viên Thôi Nhật Hiệu, Trình Quốc Huy, Tần Tú Thanh, Mã Phượng Cầm, Lý Thục Cầm, Cổ Thục Khôn, Lưu Phúc Anh, Lưu Quế Anh

Thành phố Tân Dân: Học viên Vương Tĩnh Hoà và mẹ cô

Huyện Liêu Trung: Học viên Trần Nham

Hiện chưa có thông tin chính xác về quận cư trú của học viên Lưu Nhã Như

Dù có một số học viên được thả sau khi bị giam, nhưng học viên Lưu Thục Phân, Lý Tú Bình và Tôn Thuỵ Kiệt hiện vẫn đang bị giam tại Trại tạm giam số 1 thành phố Thẩm Dương, và học viên Trần Nham ở trại tạm giam huyện Pháp Khố.

Học viên Cổ Thục Khôn, người được bảo lãnh trước khi bị bắt, hiện đang ở Nhà tù nữ Thẩm Dương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157436.html

Đăng ngày 14-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share