[MINH HUỆ 23-5-2016] Tòa án khu Hoa Long tuyên án bà Trương Hiểu Ba và bà Trương Ngọc Linh, người thành phố Bộc Dương lần lượt bốn và ba năm tù giam vào ngày 19 tháng 12 năm 2014 sau khi họ bị bắt giữ vào ngày 5 tháng 7 năm 2014. Cảnh sát lục soát nhà khi họ vắng nhà, và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của họ, trong đó có cả tiền mặt.

Cả hai học viên này hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ Tân Hương ở tỉnh Hà Nam.

Phòng 610 thao túng tòa án tố tụng

Phiên xét xử hai học viên dự kiến diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 20 tháng 11 năm 2014. Người đến xem ngồi chật kín các hàng ghế trong phòng xử án.

Đến trưa, phiên tòa vẫn chưa diễn ra, khi đó mọi người nghe nói rằng phiên tòa bị hoãn đến 3 giờ chiều để đợi Phòng 610 đến.

Khi bắt đầu phiên tòa, chỉ hai thân nhân của hai học viên cùng luật sư biện hộ được phép vào phòng xét xử.

Người nhà nghi ngờ cả hai học viên đã bị ngược đãi bởi trông họ gầy hốc hác

Công an áp giải bà Trương Hiểu Ba vào phòng xét xử. Bà bước đi chậm chạp, chân mang xích nặng. Gia đình bà gần như không nhận ra bà. Làn da khỏe mạnh vốn có của bà đã chuyển sang đen đúa xám xịt, cơ thể gầy trơ xương.

Bà Trương Ngọc Linh cũng trông cũng gầy hốc hác khi bà bước vào phòng xử án với xiềng xích nặng.

Phòng 610 lừa dối và cưỡng chế

Trương Trung Hoa, người của Phòng 610 đã lừa bà Trương Ngọc Linh khi nói với bà rằng bà sẽ được tạm tha nếu viết tuyên bố ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Để kiểm chứng xem liệu bà Trương có thực sự thay đổi như những gì viết trong tuyên bố hay không, Trương Trung Hoa đã làm sai lệch thủ tục tố tụng và chỉ đạo Tòa án khu Hoa Long tổ chức phiên tòa thứ hai xét xử bà.

Trong tòa án, chỉ có sự hiện diện cửa thẩm phán, hai luật sư biện hộ, Trương Trung Hoa và các nhân viên khác của Phòng 610.

Trương Trung Hoa đề nghị bà Trương lăng mạ Nhà sáng lập Pháp Luân Công trước mặt mọi người trong tòa án. Bà Trương đã từ chối. Do đó, bà đã bị kết án ba năm tù giam.

Gia đình bà Trương Ngọc Linh chịu sức ép nặng nề

Chồng bà Trương làm việc tại Mỏ dầu Trung Nguyên. Trong khi bà Trương bị cầm tù, Bí thư Đảng ủy của mỏ dầu đã đe dọa đuổi việc chồng bà và yêu cầu ông phải ép bà viết cam kết từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng uy hiếp con trai bà trở về nhà.

Ở trong tù, cả hai nữ học viên này đều bị tẩy não ép buộc và cưỡng bức lao động vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình bà Trương Hiểu Ba không được phép vào thăm bà.

Ngày 18 tháng 8 năm 2015, mẹ bà Trương Hiểu Ba đã đệ đơn kiện lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329129.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157282.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share