Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-6-2016] Ông Trương Lâm Triệu, 66 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Tân Dã, thành phố Nam Dương gần đây đã bị xét xử và đưa đến Nhà tù Trịnh Châu vào buổi sáng ngày 2 tháng 6 năm 2016.

Tòa án huyện Tân Dã đã xét xử phi pháp ông Trương vào ngày 14 tháng 3 năm 2016. Phiên tòa tạm hoãn mà không có phán quyết nào được đưa ra. Mãi đến gần đây gia đình ông Trương mới nhận được thông báo về bản án.

Ông Trương là một cán bộ của Phòng Nội vụ huyện Tân Dã. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997, sau khi tu luyện, ông trở nên khỏe mạnh, và được hàng xóm láng giềng cùng đồng nghiệp mến mộ.

Ông Trương liên tục bị bức hại kể từ khi Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ và tống vào trại lao động. Nhà của ông bị lục soát, tiền lương và các khoản phúc lợi của ông bị giữ lại.

Tháng 6 năm 2015, ông Trương đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân bởi những gì mà ông phải chịu đựng trong suốt 16 năm qua.

Sáng ngày 20 tháng 8 năm 2015, Bành Tăng Lan và Trần Trường Giang (người của Đội An ninh Nội địa) cùng các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát thị trấn Lật Hà Phô đã bắt giữ ông Trương. Họ lục soát nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, và các tài sản cá nhân khác.

Các cá nhân chịu trách nhiệm tham gia bức hại ông Trương:

Triệu Ngọc Giám, Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Tân Dã: +86-377-66269852

Dương Hà, Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Tân Dã: +86-13949380368

Lý Nham Phác, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Tân Dã: +86-13803771517, +86-377-66222611 ext 6678 (Văn phòng)

Bành Tăng Lan, nhân viên Đội An ninh Nội địa huyện Tân Dã: +86-13949310945

Trần Trường Giang, thuộc Đội An ninh Nội địa huyện Tân Dã: +86-18336696352


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157563.html

Đăng ngày 10-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share