Bài viết của môt học viên Pháp Luân Công ở Áo

[MINH HUỆ 1-7-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Áo đã được mời tham gia các hoạt động khác nhau của Lễ hội Vienna kéo dài từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2016. Họ đã tận dụng cơ hội này để giới thiệu những lợi ích của Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt ở Trung Quốc. Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ to lớn từ công chúng.

c66990c5c7d678c03c8525c7ed147429.jpg

47a7421a74fb9aef8e1a24fa4c3a8707.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Lễ hội Vienna

32971b5d16635f0cb704d0165eea5a80.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

e48990cd72bc86891d3035192da55a57.jpg

Ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ngày 19 tháng 6, các học viên đã tham dự một sự kiện văn hóa diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội. Tại đây, các nhóm người thuộc các dân tộc khác nhau đã biểu diễn những điệu múa và âm nhạc truyền thống của họ. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu về những lợi ích to lớn của Pháp Luân Công đến công chúng. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một thanh niên trẻ người Trung Quốc lớn lên ở Áo đã đặt các câu hỏi về cuộc bức hại. Một học viên đã trả lời các câu hỏi của anh một cách tường tận. Người thanh niên trẻ này đã ký tên thỉnh nguyện, và lấy các tờ rơi về cho bố mẹ anh cùng đọc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/1/330761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157676.html

Đăng ngày 7-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share