Sưu tập bởi phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 21-5-2009] Chuyến trình diễn của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun 2009 đã làm cho khán giản tại Trung tâm trình diễn Nghệ thuật San Jose thán phục từ ngày 15 đến 17 tháng 5, 2009

2009-5-18-sjshenyun714-02--ss.jpg

2009-5-18-sjshenyun714-03--ss.jpg

Nhà Võ thuật “Tuyệt!”

Ông Burton, một nhà võ thuật kỳ cựu và huấn luyện viên về kiếm, nói ngắn gọn về cảm nghĩ cho chương trình chỉ một chữ “Tuyệt!”

Ông ta nói màn vũ “Thiên đường chờ đón chúng ta mặc dù bị bức hại” “rất đau buồn” và “nó làm tôi cảm động nhất”. Ông ta bày tỏ lòng chân tình về muốn học thêm về Pháp Luân Công.

Ông Burton cũng thích màn vũ trống, nói rằng “Tôi cảm thấy họ rất to lớn — bạn có cảm giác như, những tiếng sấm nhịp nhàng, sống động. Thật là tuyệt”.

Màn trình diễn nhạc cụ cổ truyền là cũng là màn ông Burton thích “Tôi cảm thấy rất cổ, và nó giống như một dòng sông — một dòng sông đang chảy nhè nhẹ. Nó có cái cảm giác như một thiền viện, giống như một túp lều giữa thiên nhiên. Một nơi rất thanh tịnh – đó, nó giống như thế” ông ta nói.

Ông Burton cảm thấy rằng chương trình đã cho ông biết về những khía cạnh của văn hoá Trung hoa mà trước đây ông không hề biết. “Giống như những câu chuyện của những bông hoa đang nở và câu chuyện Phật giáng thế và các đấng giác ngộ giáng trần. Tôi cảm thấy nó cho tôi biết nhiều điều mà tôi chưa bao giờ biết”.
“Tuyệt!” Tôi nói rằng đây là chương trình tôi thích nhất cho đến nay” ông ta nói.

Nghệ sĩ: “Một lối trình diễn rất ngoạn mục”

Ông Rivara, một nhà đầu tư địa ốc trước đây và vợ, bà Rivara, một nghệ sĩ về đồ kính, tham gia chương trình.

Với kinh nghiệm cá nhân về múa và rất yêu thích nghệ thuật, bà Rivara nghĩ rằng Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun “Độc đáo… hoàn toàn độc đáo. Một lối trình diễn rất đẹp; thật sự đẹp… Tôi thích Trung hoa, tôi thích văn hoá Trung hoa, và tôi thích mọi thứ về Trung hoa”.

Cô ta thích những màn múa truyện thần kỳ, nói “Tôi rất thích những câu chuyện của những màn vũ, vì bạn hiểu nó nhiều hơn. Rất thích khi được nghe những câu chuyện từ văn hoá và lịch sử Trung hoa”.

Bà Rivara khen ngợi về phẩm chất của những nghệ sĩ “Bạn có thể thấy được rằng họ được huấn luyện rất kỹ” bà ta nói.

Ông Rivara cũng rất thích chương trình, đặc biệt là sự hổn hợp của các bộ vũ phục màu cam và màu tím trên sân khấu, và có một vũ công mặt chiếc áo sơ mi màu vàng. Màu mà tôi thích nhất là cam hay màu vàng, vì thế các bạn đưa nó vào cùng một con số” ông ta vừa nói vừa cười.

Ông Rivara nói ông ta thích các ca sĩ đơn ca “rất thích” “Tôi thích nghe ca sĩ dùng giọng của họ. Tôi nghĩ giọng họ rất tốt. Hầu hết là các màn vũ, và tôi thích các lối di động của các điệu múa, nhưng tôi cũng thích nghe giọng nhất — giọng ca hay” ông ta nhấn mạnh.

Hoạ sĩ: “Màu sắc – Tôi rất cao hứng”

Cô Black, một hoạ sĩ từ Vùng Vịnh, cảm thấy may mắn được xem Nghệ Thuật Shen Yun “Tôi đi xem vì sự tình cờ. Tôi rất vui đã đến đây. Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun làm tôi rất thích thú. Tôi sẽ cố gắng tìm Pháp Luân Đại Pháp và sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Tôi rất thích những nguyên lý này”.

Là một hoạ sĩ, Cô Black rất hứng thú về màu sắc. “Màu sắc – Tôi rất cao hứng! Bạn không chịu được. Bạn bước vào – đó là điểm chính yếu. Khi bạn vẽ, màu sắc là nguyên lý của tất cả mọi thứ” cô ta nói.

Để kết luận cô ta nói “Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun rất thần thánh. Dùng từ “thần thánh” rất xứng đáng với chương trình!”

Vũ công: “Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun rất là đặc sắc”

Ông Shephard, một nhà sản xuất băng phim, và vợ bà Shephard, một vũ công múa ba lê, rất vui vẻ chia sẻ cảm tưởng của họ về chương trình.

“Chương trình rất là đặc sắc. Một màn làm cho tôi gần khóc, và nó rất thâm thúy và màu sắc. Cách trình diễn của hầu hết chương trình dàn dựng rất khéo léo. Nghệ sĩ rất điêu luyện trong các động tác của họ” Bà Shephard nói một cách vui vẻ.

Chồng bà ta tiếp tục “Cách dựng hình rất độc đáo. Âm nhạc rất rung động tâm hồn. Đó là cách hay nhất để diễn đạt ý tưởng của tôi.”

Bà Shephard đặc biệt thích nhạc cụ cổ truyền, nói rằng “Cái đó giống như đã đưa tôi đến một nơi nào đó. Quá hay”.

Bản gốc: https://theepochtimes.com/n2/content/view/16961/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/16960/
https://theepochtimes.com/n2/content/view/16930/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/21/107604.html

Đăng ngày 26-05-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share