Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-4-2016] Trang Minh Huệ mới đây đã đăng tải Báo cáo nhân quyền của Minh Huệ: Học viên Pháp Luân Công bị giết hại để lấy nội tạng một cách có hệ thống – một tài liệu dài 98 trang về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Xét trên tính toàn diện và chuyên sâu của báo cáo, chúng tôi đã phân phát hơn 2.000 bản tại địa phương chúng tôi để cho nhiều người hơn biết đến tội ác này. Vì một số học viên ở các khu vực khác vẫn chưa phân phát tài liệu trên, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này.

Nhiều trường hợp thu hoạch tạng được nêu chi tiết trong tài liệu kể trên. Ví dụ, chương 10 đăng tải một câu chuyện từ tạp chí South Wind Window vào năm 2007 kể về một người ăn xin tên là Đồng Cách Phi đã bị cắt lấy năm nội tạng tại một trạm biến áp điện bỏ hoang, bao gồm gan, lá lách, tụy, và hai lá phổi.

Trong chương 11, một nữ học viên Pháp Luân Công khoảng 30 tuổi là giáo viên một trường trung học cơ sở có nội tạng của cô bị mổ cướp trong khi cô vẫn đang sống. Học viên này đã bị đánh đập tàn nhẫn và liên tục bị hãm hiếp trước khi cô bị đưa đi mổ cướp tạng.

Truyền tải thông tin về các vụ việc trên đến công chúng sẽ giúp nâng cao nhận thức về sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Phần lớn các trường hợp được báo cáo nêu rõ thời gian, địa điểm, cùng với các số liệu thống kê và những cuộc phỏng vấn được ghi âm. Báo cáo đã phơi bày cách thức mà các bệnh viện quân đội và các bệnh viện khác tham gia một cách có hệ thống vào việc thu hoạch tạng.

Nhiều người Trung Quốc nhận thức được sự tàn bạo của Đảng, nhưng ít ai biết được về tội ác man rợ nhất của chính quyền cộng sản—giết hại các học viên Pháp Luân Công vô tội để lấy nội tạng. Chúng ta cần để cho nhiều người hơn nữa biết được sự việc nhằm kết thúc những tội ác này và giúp người dân Trung Quốc ly khai bản thân họ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong hơn 10 năm qua, các học viên đã dành nhiều thời gian và nỗ lực trong việc thu thập các bằng chứng để tổng hợp báo cáo này. Cuốn sách Thu hoạch đẫm máu: Thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc của hai đồng tác giả là ông David Matas và ông David Kilgour xuất bản năm 2009, cũng đã giúp đóng góp cho báo cáo này.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 17 năm và vẫn đang tiếp diễn, một phần bởi vì nhiều người chưa nhận thức được những hành động độc ác mà Đảng Cộng sản đã làm.

Báo cáo này có lẽ phù hợp hơn với các học giả và các nhà nghiên cứu, và sẽ giúp nhiều người hơn biết được nạn thu hoạch tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công.

Tôi hy vọng các học viên sẽ đọc báo cáo trước khi phát cho mọi người, vì nó sẽ giúp chúng ta có căn cứ hơn khi nói chuyện về nạn thu hoạch tạng và giúp chúng ta giải thích về nội dung của báo cáo cho người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/3/326134.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/29/157204.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share