Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Anh

[MINH HUỆ 6-6-2016] Ngày 5 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở San Francisco đã được mời tham dự Lễ diễu hành Ngày Posy lần thứ 76 tại thành phố San Bruno kế bên. Đoàn nhạc Tian Guo đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán giả đồng thời đã nhận được một giải thưởng đặc biệt.

689811dbe17299b2f0707c446536b2a0.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo tại Lễ diễu hành Ngày Posy San Bruno

“Họ đã khiến tôi có một ngày thật ý nghĩa”

Mel Philips, nhà tổ chức lễ diễu hành kéo dài hàng giờ này, đã quy tụ hàng chục đoàn thể để có được một lễ kỷ niệm đa dạng và đầy sắc màu. Ông hứng khởi nhận xét: “Trong số các đoàn diễu hành, Đoàn nhạc Tian Guo là đoàn xuất sắc nhất. Những sắc màu tươi sáng cùng với âm nhạc tràn đầy năng lượng của họ thật tuyệt vời!”

d1cea95baf008c1b1b28aa7237b7fd5a.jpg

Nhà tổ chức sự kiện Mel Philips trao giải thưởng đặc biệt cho Đoàn nhạc Tian Guo

Mel được nghe nói về ban nhạc chỉ khoảng một tháng trước đây, đã rất ấn tượng trước màn trình diễn xuất sắc của ban nhạc tại các sự kiện cộng đồng khác. “Tôi rất vui khi họ chấp nhận lời mời và đã có mặt tại đây ngày hôm nay. Họ đã giúp tôi có một ngày thật ý nghĩa, tôi hy vọng năm tới họ sẽ quay trở lại đây.”

Điểm nhấn của sự kiện

Cô Carmen, một người dân ở San Bruno cho biết màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp là điểm nhấn của sự kiện này. “Họ thật là tài năng, và âm nhạc thật tuyệt vời!” Cô thốt lên. Cô cũng chú ý đến các chữ Chân-Thiện-Nhẫn trên tấm băng rôn. “Tôi vô cùng thích chúng,” cô mỉm cười nói.

6462f5d975a43244d968353a5f4cd787.jpg

Cô Carmen giơ ngón cái lên trong suốt màn trình diễn của các học viên [thể hiện sự tán dương]

Một người khác tên là Ron Chavez cũng đồng tình. “Đây là đoàn nhạc hay nhất mà tôi đã từng thấy,” ông nhiệt tình nói. Ông rất ấn tượng trước trình độ chuyên môn cao cùng những thanh âm tuyệt diệu của đoàn nhạc.

Cô Delina cho hay, đoàn nhạc đã khởi lên tinh thần của mọi người. “Từ lúc họ lấy nhạc cụ ở xe, tôi đã có thể cảm nhận được một trường năng lượng tích cực từ các thành viên trong đoàn nhạc rồi.” Cô cũng thấy những bộ trang phục truyền thống thật truyền cảm vì cô tin rằng việc duy trì các giá trị truyền thống là rất quan trọng.

3fab48a41d9a8e8c112d933a502d01e2.jpg

Các khán giả vỗ tay nhiệt liệt trước màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

“Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết điều này”

Sherry Chin và Cynthia cho biết họ đánh giá rất cao thiền định và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. “Chúng tôi rất vui khi được gặp họ tại đây hôm nay, và hy vọng rằng năm tới họ sẽ quay trở lại.”

c8bda1b40ebaaca676ed2a76d1b4d75e.jpg

Cherry Chin (bên trái) và Cynthia (bên phải) đánh giá cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Một khán giả tên là Silvia nói, đây là lần đầu tiên cô được biết đến Đoàn nhạc Tian Guo. Cô cho biết: “Tôi thích âm nhạc, màu sắc, và tất cả mọi thứ của đoàn nhạc.” Cô nói thêm rằng cô cảm thấy cuộc bức hại ở Trung Quốc thật tồi tệ, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.

Julie Callejia cũng rất thích âm nhạc [của đoàn Pháp Luân Đại Pháp]. Cô nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật là quan trọng, và “chúng cũng được chúng tôi áp dụng tại thành phố này.” Julie hy vọng cuộc bức hại ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc. Cô cảm nhận rằng cô đã biết được rất nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi nhận được các ấn phẩm mà các học viên phân phát. Cô cho biết thêm: “Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về điều này và tôi tin cũng sẽ hiểu được nó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/6/329715.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/9/157349.html

Đăng ngày: 21-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share