Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Paris

[MINH HUỆ 8-6-2016] Ngày 5 tháng 6 vừa qua, người dân Paris đã đón chào ngày nắng ấm đầu tiên sau đợt mưa liên tiếp kéo dài suốt hai tuần. Các học viên Pháp Luân Công đã tới Quảng trường Nhân quyền trước Tháp Eiffel để giới thiệu với công chúng về môn tu luyện tường hòa này và kêu gọi sự ủng hộ của công chúng giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Trong khi tận hưởng tiết trời nắng đẹp và ngắm nhìn các động tác đẹp mắt cũng như nền nhạc hòa ái của các bài công pháp, những người có mặt không khỏi bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại, đặc biệt là hoạt động mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống dưới sự bảo hộ của nhà nước ở Trung Quốc.

Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Đức, Panama, Argentina và Tây Tạng, cũng như rất nhiều người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và ủng hộ hoạt động kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công.

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-01--ss.jpg

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-02--ss.jpg

Du khách đang xem các tài liệu chân tướng

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-03--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đang đọc thông tin về cuộc bức hại.

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-04--ss.jpg

Một quan chức của chính phủ Polynesia ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-05--ss.jpg

2016-6-7-minghui-falun-gong-paris-06--ss.jpg

Du khách đang ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công.

Một kỹ sư điện đến từ Nouvelle Galedonie, bà Jean Jean-Marie Kawa, không thể tin nổi sự tàn bạo của hoạt động thu hoạch nội tạng này. Bà nói: “Tội ác này phải chấm dứt ngay lập tức. Đây là lý do vì sao tôi ký tên ủng hộ các bạn. Chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm và cần đối đãi với người dân Trung Quốc tốt hơn.”

Một cảnh sát địa phương, ông Morales Eric cũng lên án việc mổ cướp nội tạng này: “Thật khủng khiếp và đáng xấu hổ.” Một nhân viên an ninh khác cũng nói: “Người dân Trung Quốc cần phải đứng lên phản kháng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ sẽ không bao giờ có được tự do nếu ĐCSTQ còn cầm quyền.”

Một số người nói rằng họ chưa từng biết đến nạn thu hoạch nội tạng này, và hỏi rằng tại sao báo chí và truyền thông không đăng tin về tội ác này, và vì sao cộng đồng quốc tế đã không có động thái nào để chấm dứt vấn nạn này. Một học viên giải thích rằng, một số chính phủ vì lợi ích kinh tế quốc gia đã lựa chọn im lặng và đây là lý do vì sao những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp phải tiếp tục nâng cao nhận thức để phơi bày chân tướng cuộc bức hại tàn bạo này với công chúng.

Nhiều du khách Trung Quốc đã từng xem các tài liệu giảng chân tướng. Một số người đề nghị các học viên giúp họ thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/8/329805.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/10/157359.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share