Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 3-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công (hay được biết là Pháp Luân Đại Pháp) tại Malaysia đã tham gia vào Lễ hội Royal Floria Putrajaya năm 2016, một Lễ hội hoa & Vườn Hoàng gia rất nổi tiếng từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Ngày 29 tháng 5, Đoàn nhạc Tian Guo gồm các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn tại lễ hội và nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Nhiều người dân đã chụp ảnh cùng đoàn nhạc.

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-01--ss.jpg

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-02--ss.jpg

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-03--ss.jpg

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-04--ss.jpg

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-05--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Lễ hội hoa Floria Putrajaya năm 2016 vào ngày 29 tháng 5

Được tài trợ bởi Perbadanan Putrajaya (cơ quan quản lý địa phương) và đồng tài trợ bởi Bộ Lãnh thổ Liên bang và Bộ Du lịch và Văn hóa Malaysia, Lễ hội năm nay có tới hơn 300 hoạt động và tiết mục biểu diễn tại. Ân nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo đã gây ấn tượng cho khán giả.

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-06--ss.jpg

Ông Zamsari tới từ Kuala Lumpur ca ngợi đoàn nhạc

Ông Zamsari tới từ Kuala Lumpur rất vui mừng được xem ban nhạc biểu diễn, ông nhận xét: “Tuyệt vời! Thật xuất sắc!” Còn ông Wan Zaili tới từ Johor cho rằng âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo mang đến cảm giác uy nghiêm cho sự kiện.

2016-6-2-minghui-falun-gong-malaysia-07--ss.jpg

Cô Aini tới từ thành phố Pennang chia sẻ: “Âm nhạc Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Cô Aini tới từ thành phố Penang từng là thành viên của ban nhạc trong trường. Khi nghe âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, cô bày tỏ: “Âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu! Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/3/329591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/9/157342.html

Đăng ngày 18-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share