Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Missouri

[MINH HUỆ 11-6-2016] Có rất nhiều sự kiện cộng đồng ở địa phương được tổ chức trong suốt mùa hè ở Bang Missouri. Những sự kiện này thường thu hút rất nhiều người đến để thưởng thức, mua sắm, và có thêm những trải nghiệm mới. Cuối tuần qua, các các học viên Pháp Luân Công đã tham gia hai sự kiện nổi tiếng – Lễ hội Dâu Tây ở Kimmswick và Hội chợ Nghệ thuật Webster ở Webster Groves. Các bài công pháp nhẹ nhàng của Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách ghé thăm hai lễ hội này.

90686093b0e826f936a38c5508a0bb97.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho các du khách tại Lễ hội Dâu tây ở Kimmswick, Missouri

Vào các ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2016, các học viên đã tham dự Lễ hội Dâu tây ở Kimmswick – một thị trấn lịch sử trên dòng sông Mississippi. Đây là lễ hội là lớn thứ hai ở Kimmswick, [thu hút] nhiều người từ các nơi xa đến để thưởng thức dâu tây và các loại thực phẩm khác nhau được làm từ dâu tây.

Gian hàng của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, họ đã dừng lại để tìm hiểu về pháp môn. Đặc biệt, người dân dường như rất thích những bông hoa sen gấp giấy đầy màu sắc trang trí trong gian hàng. Người phụ nữ ở gian hàng kế bên cũng rất hứng khởi với Pháp Luân Công, và đã mời các học viên đến nhà của mình để hướng dẫn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Thị trưởng St. Peters, một thị trấn khác ở Missouri, đã đến gian hàng [của Pháp Luân Công] chào đón các học viên. Ông nói với một học viên: “Có thể các bạn không biết tôi, nhưng tôi thì nhớ các bạn, bởi tôi thường ban hành các thư tuyên bố cho các bạn (Pháp Luân Công).” Ông cho biết ông rất vui khi thấy sự hiện diện của các học viên Pháp Luân Công tại lễ hội này.

af3d5df471f8a803aaff8af8a3595d1d.jpg

Sự hiện diện của Pháp Luân Công tại Hội chợ Nghệ thuật Webster thu hút rất nhiều du khách

Cũng trong dịp cuối tuần này, các học viên ở Missouri đã tham dự Hội chợ Nghệ thuật Webster. Hội chợ nghệ thuật này cũng là một sự kiện nổi tiếng ở St. Louis, thu hút nhiều người quan tâm đến nghệ thuật và văn hóa. Đây là năm thứ năm các học viên Pháp Luân Công tham gia sự kiện này.

Gian hàng của Pháp Luân Công luôn là một điểm dừng chân nổi tiếng cho các em nhỏ cùng cha mẹ của các em. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và dạy các em nhỏ cách gấp những chiếc đèn lồng bằng giấy. Nhiều bậc phụ huynh thể hiện mối quan tâm của mình đến nền văn hóa Trung Hoa, đã rất hào hứng tìm hiểu về những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Công. Một số nói rằng họ sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm. Một số người đã học các bài công pháp ngay tại hội chợ và nhấn mạnh rằng họ cảm thấy sảng khoái như thế nào sau khi tập.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/11/329923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/13/157393.html

Đăng ngày: 20-6-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share