[MINH HUỆ 1-6-2016] Học viên Pháp Luân Công ở vùng Washington D.C mở rộng, bao gồm bang Maryland and Virginia, đã tổ chức một chuỗi hoạt động trong tháng 5 để giới thiệu môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này với công chúng và kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 5 năm 2016, các học viên tham gia lễ diễu hành Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) ở Rockville, MD cùng 70 đoàn của nhiều dân tộc khác nhau. Sự kiện này đã thu hút đông đảo khán giả.

86e9f1015da94c6f7d6bb219c6aacc12.jpg

f6543a6366531bafe7d44c53c6fe9525.jpg

2b850380ae59009884211b6502f4d2bd.jpg

536e28f12018d3b23e97a89298805e18.jpg

94d6a4e6aa0033d7b43ca852e40f2d3d.jpg

a2284a6039be0218f5a788931dec5dca.jpg

Đoàn Pháp Luân Công tham dự lễ diễu hành với một thuyền hoa sen, nhóm múa “thiên nữ”, đội trống lưng, và một đội múa rồng.

Bà Barbara Wayner người Michigan đang ở thăm con gái. Bà rất vui khi thấy Pháp Luân Công tham dự lễ diễu hành. Bà nói: “Tôi thích những người này. Các bạn có thể cảm nhận được sự an lạc từ họ. Rất tuyệt vời. Tôi có cháu gái sống ở Trung Quốc, còn tôi thì thích văn hóa Trung Hoa. Cháu gái tôi cũng thích những động tác nhẹ nhàng trên chiếc thuyền hoa kia. Nó còn bắt chước họ tọa thiền đấy.”

Cư dân của thị trấn lân cận, Falls Church, VA, không còn xa lạ gì với Pháp Luân Công bởi Pháp Luân Công đã tham gia rất nhiều sự kiện cộng đồng, còn người dân ở đây cũng từng xem lễ diễu hành này.

Các học viên biểu diễn luyện công ngoài trời ở bên ngoài công viên nước ở Baltimore vào ngày 28 tháng 5, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Một số người đến học các bài công pháp, một số ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-5-31-minghui-falun-gong-marylandvip-05--ss.jpg

Một học viên giảng chân tướng cho người qua đường về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc phía trước công viên nước. Phía sau họ là một nhóm học viên đang biểu diễn bài tọa thiền.

Tiến sỹ Diêu và anh Nicholas Zifcak, hai học viên Pháp Luân Công, nhận được lời mời đến giới thiệu Pháp Luân Công tại một buổi lễ kỷ niệm Tháng Di sản người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Lục quân Hoa Kỳ và Trung tâm Nghiên cứu Y học Hải quân phối hợp tổ chức. Hai học viên đã biểu diễn luyện công và mở một đoạn video ngắn giới thiệu về Pháp Luân Công.

2016-5-31-minghui-falun-gong-marylandvip-02--ss.jpg

Biểu diễn luyện công tại lễ kỷ niệm Di sản người Mỹ gốc Châu Á-Thái Bình Dương

2016-5-31-minghui-falun-gong-marylandvip-03--ss.jpg

Viện nghiên cứu quân đội Hoa Kỳ ban hành thư khen ngợi Pháp Luân Công. Từ trái qua phải: Colonel Renta, Tiến sỹ Diêu, anh Zifcak, và Colonel Rychnovsky

Đại tá Dana Renta và Đại tá Jacqueline Rychnovsky, lãnh đạo của các viện nghiên cứu, đã ban hành bằng khen các học viên, trong đó, các sỹ quan quân đội nói Pháp Luân Công đã triển hiện nội hàm phong phú của nền văn hóa truyền thống, và sự đóng góp vô tư của các học viên cho xã hội tương đồng với các giá trị truyền thống của quân đội Hoa Kỳ.

Các học viên được mời tới biểu diễn luyện công vào ngày 21 tháng 5 tại một buổi chăm sóc sức khỏe và y tế có phục vụ tiệc ăn trưa tại Baltimore.

2016-5-31-minghui-falun-gong-marylandvip-04--ss.jpg

Một bác sỹ y khoa địa phương học các bài công pháp tại bữa tiệc trưa

Bác sỹ Kathy Cornelius, dẫn chương trình tại buổi tiệc đó nói rằng trước kia cô chưa từng xem các học viên Pháp Luân Công luyện công, nhưng cô có thể nhận xét rằng những động tác nhẹ nhàng chậm rãi đó sẽ giúp cải thiện cả tinh thần lẫn thể chất.

Những đóng góp tích cực của các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng đã được ghi nhận ở Maryland. Trong tháng 5, nhiều thượng nghị sỹ cấp liên bang, nghị sỹ quốc hội, hạ nghị sỹ và thượng nghị sỹ cấp tiểu bang, và thị trưởng đã ban hành tuyên bố vinh danh Pháp Luân Công, ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Hầu hết những tuyên bố này được ban hành nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5 hàng năm.

2016-5-31-minghui-falun-gong-marylandvip-01--ss.jpg

Các nhà lập pháp và chính trị gia bang Maryland đã ban hành tuyên bố ca ngợi Pháp Luân Công vào tháng 5 năm nay.

Ông Bernard C. “Jack” Young, chủ tịch hội đồng thành phố Baltimore, tuyên bố ngày 8 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, và ông Stephanie Rawlings-Blake, thị trưởng Baltimore, cũng ban hành một tuyên bố tương tự.

Hội đồng thành phố Baltimore cùng ban hành một tuyên bố biểu thị sự tán thưởng, khâm phục và ca ngợi Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và biểu dương lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc kháng nghị ôn hòa khi đối diện với cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Các nhà lập pháp và chính trị gia bang Maryland đã gửi tuyên bố và thư chúc mừng tới Pháp Luân Công trong tháng 5 gồm:

  • Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ: Barbara Mikulski và Benjamin Cardin;
  • Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ: Steny Hoyer, John Sarbanes, và John K. Delaney;
  • Thượng Nghị sỹ Tiểu bang: Roger Manno
  • Hạ Nghị sỹ Tiểu bang: Bonnie Cullison, Benjamin F. Kramer, Marice Mozales, Eric Luedtke;
  • Ủy viên Điều hành quận Prince George: Rushern L. Baker III;
  • Ủy viên Điều hành quận Baltimore: Kevin Kamenetz;
  • Ủy viên Điều hành quận Anne Arundel: Steven R. Schuh;
  • Thị trưởng Baltimore: Stephanie Rawlings-Blake;
  • và Chủ tịch Hội đồng Thành phố Baltimore: Bernard C. “Jack” Young

Nguồn bổ sung: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/1/329516.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/1/329517.html

www.minghui.org/mh/articles/2016/6/1/329516.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/3/157269.html

Đăng ngày 15-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share